3 loại vaccine COVID-19 không có hoạt động vô hiệu hóa trước biến thể Omicron

18/12/2021 10:24 AM | Xã hội

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa công bố kết quả nghiên cứu về hiệu quả của một số vaccine COVID-19 trước biến thể Omicron.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhiều đơn vị nghiên cứu, trong đó có Đại học Washington (Mỹ) và Humabs Biomed SA, một đơn vị thuộc công ty công nghệ sinh học Vir Biotechnology (Mỹ), theo hãng tin Reuters.

Nghiên cứu so sánh hoạt động của một số loại vaccine COVID-19 chống lại biến thể Omicron và chống lại chủng SARS-CoV-2 gốc lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc.

 3 loại vaccine COVID-19 không có hoạt động vô hiệu hóa trước biến thể Omicron - Ảnh 1.

Các lọ được dán nhãn minh họa vaccine Sinopharm phòng COVID-19 được trưng bày tại Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc (CIFTIS) năm 2021 ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 3 tháng 9 năm 2021. Ảnh: REUTERS / Florence Lo

Nghiên cứu phát hiện ra vaccine Moderna , vaccine AstraZeneca và vaccine Pfizer - BioNTech vẫn có hoạt động vô hiệu hóa biến thể Omicron, nhưng phản ứng kháng thể đã giảm đáng kể khi so sánh với chủng gốc.

Còn các vaccine Johnson & Johnson của Mỹ, vaccine Sinopharm của Trung Quốc và vaccine Sputnik V của Nga không có bất cứ hoạt động vô hiệu hóa nào trước biến thể Omicron, theo nghiên cứu.

Nghiên cứu hiện vẫn chưa được bình duyệt và lập tức nhận phản bác từ phía Nga.

Trung tâm Gamaleya của Nga đã đưa ra một tuyên bố phản bác kết quả nghiên cứu này. Trung tâm nói rằng vaccine Sputnik V được thử nghiệm trong nghiên cứu là "các mẫu huyết thanh không mang tính đại diện", do đó, không thể đưa ra kết luận về hiệu quả của vaccine đối với biến thể Omicron dựa trên nghiên cứu này.

Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga cho biết hôm 17/12 rằng vaccine Sputnik V của Nga tạo ra phản ứng kháng thể "vô hiệu hóa mạnh mẽ" biến thể Omicron, trích dẫn một nghiên cứu sơ bộ trong phòng thí nghiệm của Trung tâm Gamaleya.

 3 loại vaccine COVID-19 không có hoạt động vô hiệu hóa trước biến thể Omicron - Ảnh 2.

Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga cho biết hôm 17/12 rằng vaccine Sputnik V của Nga tạo ra phản ứng kháng thể "vô hiệu hóa mạnh mẽ" biến thể Omicron Ảnh: Sergei Vedyashkin / Moskva News Agency

Nghiên cứu của Humabs Biomed cũng cho thấy hiệu quả của thuốc COVID-19 sotrovimab do GlaxoSmithKline và Vir Biotech sản xuất giảm ba lần trước Omicron so với chủng ban đầu. Hai phương pháp điều trị bằng kháng thể đơn dòng của Regeneron và Eli Lilly mất hoàn toàn khả năng vô hiệu hóa trước biến thể mới.

Phát hiện này tương tự kết quả các thử nghiệm gần đây trong phòng thí nghiệm cho thấy hai phương pháp điều trị trên mất hầu hết hiệu quả khi đối mặt với biến thể Omicron.

Trong một nghiên cứu dữ liệu từ thế giới thực được công bố vào tuần này, các nhà khoa học phát hiện ra vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech kém hiệu quả hơn ở Nam Phi trong việc ngăn ngừa nhập viện kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện vào tháng trước.

Hôm 14/12, các nhà khoa học Mỹ cũng công bố nghiên cứu cho thấy ba loại vaccine COVID-19 được cấp phép tại Mỹ gần như không hiệu quả trước biến thể Omicron nếu chỉ tiêm số liều cơ bản.

(Nguồn: Reuters)

Trà My

Cùng chuyên mục
XEM