3 dấu hiệu bạn chưa sẵn sàng về tài chính để nghỉ việc

30/06/2021 14:53 PM | Kinh doanh

Từ bỏ công việc có thể giúp bạn mở ra một cơ hội mới nhưng điều đó cũng thể là bạn phải “hy sinh” một số thu nhập.

Dưới đây là 3 dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn chưa sẵn sàng về tài chính để nghỉ việc.

1. Bạn không có một quỹ khẩn cấp dồi dào

Nếu bạn không có quỹ khẩn cấp, điều đó cho thấy bạn chưa thể sẵn sàng cho quyết định “nghỉ việc”.

Quỹ khẩn cấp là một tài khoản tiết kiệm với nguồn tài chính đủ để bạn sống trong vòng từ 3- 6 tháng. Và bạn nên duy trì quỹ khẩn cấp của mình bằng tiền, được gửi với tài khoản tiết kiệm có lãi suất cao, dễ dàng sử dụng khi cần.

Quỹ khẩn cấp sẽ giúp bạn “trụ vững” trong trường hợp bạn không thể tìm được việc làm ngay lập tức sau khi từ bỏ công việc cũ hoặc nếu bạn cần nghỉ một thời gian trước khi sẵn sàng ở một vị trí mới.

Bất kỳ ai đang cân nhắc nghỉ việc sẽ cần phải có một quỹ khẩn cấp. Tiết kiệm càng nhiều càng tốt có thể giúp bạn an tâm hơn và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi công việc của mình.

2. Bạn không biết tiền của mình đi đâu mỗi tháng

Cho dù bạn muốn nghỉ hưu sớm và làm một công việc không bắt buộc, rời bỏ công việc toàn thời gian để chuyển sang làm công việc tự do, hay chỉ muốn nghỉ một chút trước khi tìm một công việc mới, bạn sẽ cần đảm bảo hiểu rõ việc chi tiêu hàng tháng của mình.

Một cách để biết được điều này là bắt đầu theo dõi chi tiêu của bản thân và lập ngân sách cho những chi tiêu đó. Giữ một ngân sách ổn định là điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn nghỉ việc. Bạn sẽ cần biết chính xác số tiền mình đang có dùng cho những việc gì. Điều này sẽ giúp bạn biết mình cần phải có bao nhiêu tiền để trang trải mỗi tháng và để có thể ước lượng chính xác quy mô của quỹ khẩn cấp của bản thân.

Hãy lập danh sách các khoản chi tiêu, đồng thời xác định những khoản chi tiêu nào là cần thiết. Sau đó, bạn có thể tính toán xem mỗi tháng có thể tiêu thêm được bao nhiêu tiền. Hành động này sẽ giúp bạn có thể cắt giảm chi tiêu trong trường hợp khẩn cấp và biết được những chi tiêu không hợp lý.

3. Bạn đang chi tiêu vượt quá khả năng kiếm tiền của bản thân

Nếu bạn liên tục vay nợ thẻ tín dụng và không đủ khả năng tiết kiệm cho các mục tiêu dài hạn như nghỉ hưu, bạn có thể đang chi tiêu vượt quá khả năng kiếm tiền của mình.

Bạn sẽ cần phải sống trong khoảng hoặc thấp hơn mức bạn có thể - sống một cuộc sống mà thu nhập của bạn có thể đủ để trang trải - để duy trì nguồn tài chính của mình và rời bỏ công việc. Trước khi nghỉ việc, hãy kiểm tra hiện trạng tài chính của bản thân và đảm bảo bạn vẫn có thể trang trải cuộc sống của mình mà không có thu nhập đó.

Trang Trang

Cùng chuyên mục
XEM