24 điều có thể bạn không biết về Warren Buffett

03/09/2017 10:01 AM | Sống

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa bước sang tuổi 87 hôm 30/8. Với khối tài sản gần 77 tỷ USD, ông hiện là người giàu thứ 4 trên thế giới.

Tuy rất giàu nhưng nhà tiên tri xứ Omaha không hề giống một "đại gia". Ngôi nhà khiêm tốn của ông ở Nebraska chỉ có giá bằng 0,001% tổng tài sản và ông không bao giờ tiêu nhiều hơn 3,17 USD trên bữa sáng từ McDonald's hàng ngày.

Với những người biết ông từ thuở ban đầu, thành công của Buffett không có gì là ngạc nhiên: ông bắt đầu chọn cổ phiếu năm 11 tuổi và thu được số tiền tương đương 53.000 USD ngày nay khi mới 16 tuổi.

Đây chỉ là một trong 24 sự thật đáng kinh ngạc mà Fortune thu thập về nhà đầu tư huyền thoại và khối tài sản khổng lồ của ông.

Vị tỷ phú Warren Buffett không hề giống một đại gia
Vị tỷ phú Warren Buffett không hề giống một "đại gia"

1. Trong khi bạn bè ở trường tiểu học đang mơ về các giải đấu lớn và Hollywood, cậu bé Buffett 10 tuổi đã ăn trưa với một thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán New York và đặt ra mục tiêu cuộc đời.

2. Ông mua cổ phiếu đầu tiên ở tuổi 11 (3 cổ phiếu của công ty Cities Service Preferred có giá 38 USD/cổ phiếu).

3. Khi còn là một cậu bé, Buffett đã kiếm được khoảng 175 USD một tháng - nhiều hơn các giáo viên của ông (và hầu hết những người Mỹ trưởng thành) bằng cách đi giao báo cho Washington Post.

4. Ông tích lũy được số tiền tương đương 53.000 USD khi mới 16 tuổi với đủ thứ việc: bán bóng golf và tem cũ, bán xe đánh bóng, kinh doanh máy pinball, biến một đường đua ngựa thành sân chơi thu phí.

5. Ông bị trường Kinh doanh Harvard từ chối (và cuối cùng chọn đại học Columbia).

6. Lúc đầu, thần tượng của Buffett là Benjamin Graham từ chối thuê ông trong lần đầu tiên nộp đơn vì ông không phải người Do thái (tuy nhiên ông kiên trì cho đến khi Graham đồng ý nhận).

7. Buffett từng bỏ 100 USD để tham gia một khóa học diễn thuyết trước công chúng năm 21 tuổi (Khóa học giúp ông đủ can đảm để cầu hôn vợ).

8. Ngôi nhà của ông là một căn hộ 5 phòng ngủ khiêm tốn ở Omaha, Nebraska, mua vào năm 1956 với giá 31.500 USD.

9. Buffett không dùng máy tính mà dùng sách Bách khoa toàn thư. Ông cũng dùng điện thoại nắp gập chứ không dùng điện thoại thông minh.

Vị tỷ phú vẫn dùng chiếc điện thoại nắp gập cổ lỗ sĩ
Vị tỷ phú vẫn dùng chiếc điện thoại nắp gập "cổ lỗ sĩ"

10. Ông mới chỉ gửi một email trong đời (người nhận là Jeff Raikes, chủ tịch bộ phận kinh doanh của Microsoft).

11. Ông dành khoảng 12 giờ một tuần để chơi bài bridge.

12. Ông dành 80% thời gian trong ngày để đọc.

13. Ông uống một lượng Coca-Cola đáng báo động (ít nhất 5 lon) mỗi ngày.

14. 99% tài sản của Buffett là kiếm được sau sinh nhật lần thứ 50.

15. Trong số các huyền thoại đầu tư, Buffett giữ kỷ lục đánh bại thị trường lâu nhất.

16. 1.000 USD đầu tư vào cổ phiếu quỹ Berkshire Hathaway của Buffett vào năm 1964 (khi ông tiếp quản công ty) sẽ có giá trị khoảng 13 triệu USD ngày nay.

17. Tài sản ròng của Buffett lớn hơn GDP của Uruguay.

18. Mặc dù sống rất tiết kiệm, ông cho đi một cách hào phóng. Năm 2010, ông hợp tác với Bill và Melinda Gates để hình thành Cam kết cho đi (The Giving Pledge), một sáng kiến yêu cầu những người giàu nhất thế giới dành phần lớn tài sản cho hoạt động từ thiện (Tính đến tháng 6/2016, hơn 154 cá nhân giàu có đã ký vào cam kết).

Thói quen ăn uống của vị tỷ phú rất không lành mạnh: uống Coca và ăn McDonalds
Thói quen ăn uống của vị tỷ phú rất không lành mạnh: uống Coca và ăn McDonald's

19. Số tiền Buffett cho đi trong suốt cuộc đời đủ để xây dựng 6 trụ sở Spaceship của Apple (mỗi khu trị giá 5 tỷ USD).

20. Năm 2013, Buffett kiếm được trung bình 37 triệu USD mỗi ngày.

21. Tháng 7/2016, Buffett tự phá kỷ lục của mình khi tặng 2,9 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện khác nhau, bao gồm quỹ Bill & Melinda Gates và quỹ Susan Thompson Buffett, được đặt theo tên người vợ quá cố của ông.

22. Lương của vị tỷ phú ở Berkshire Hathaway là 100.000 USD một năm.

23. Người ta hâm mộ nhà đầu tư huyền thoại đến mức chịu chi hàng triệu USD để ăn trưa với ông (hôm 30/8, một người giấu tên vừa trả 2.679.001 USD).

24. Ông không nghĩ rằng tiền tương đương với thành công: "Tôi đo lường thành công bởi số người yêu thương tôi. Và cách tốt nhất để được yêu là phải đáng yêu".

Theo Dương Tống

Cùng chuyên mục
XEM