200 ngày nhậm chức của vị Thủ tướng gần dân

24/10/2016 11:51 AM | Xã hội

Từ khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liên tục có những hoạt động tiếp xúc trực tiếp với người dân ở mọi vùng miền đất nước, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, cho thấy hình ảnh một vị lãnh đạo gần dân, lắng nghe nguyện vọng người dân, và sâu sát với từng vấn đề dù lớn hay nhỏ.

7/4

Thủ tướng nhậm chức:

"Sẽ nỗ lực xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân"

29/4

Gặp gỡ và đối thoại với doanh nhân. Thủ tướng cam kết:

"Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp" và "không hình sự hoá các quan hệ kinh tế"

30/4

Giao lưu với công nhân 8 tỉnh thành phía Nam

Khi một nữ công nhân ở Đồng Nai nói "Thủ tướng ở xa quá", ông đi xuống tận nơi các công nhân ngồi để nghe và đối thoại.

5/6

Trực tiếp đến hiện trường, an ủi động viên người nhà nạn nhân vụ chìm tàu Đà Nẵng.

8/8

Đi bộ ở phố cổ Hội An, vui vẻ chụp hình selfie với du khách và nói:

"Tôi quảng bá cho du lịch Hội An đấy nhé!".

15/8

Thăm trang trại của nông dân nông thôn mới Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An.

17/8

Xin lỗi người dân về xe công đi vào phố cổ Hội An:

"Thủ tướng đã đi bộ trước hàng cây số rồi, xe ôtô vẫn đi phía sau, Thủ tướng không biết. Nhưng khuyết điểm đó vẫn có trách nhiệm của Thủ tướng trong việc quán xuyến, cũng phải xin lỗi người dân để người dân thông cảm"

27/8

Thăm công nhân thi công hầm đèo Cả.

"Chính phủ đã ban hành và sẽ triển khai tốt hơn về ưu đãi đất đai, cho vay lãi suất thấp, vận động xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở, nhà trẻ cho công nhân. Nhất quyết không được để con em thất học vì không có trường lớp"

27/9

5h sáng thị sát chợ rau quả Long Biên, Hà Nội:

"Hãy nói không với thực phẩm, rau củ quả không đảm bảo chất lượng, nhập khẩu từ nơi không đảm bảo, không rõ nguồn gốc. Bà con hãy nhớ sức khoẻ của cộng đồng chính là tương lai, là con cháu của chúng ta."

27/9

Trò chuyện với nông dân trên ruộng rau Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội:

"Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng là rất độc hại, ảnh hưởng đến giống nòi và rau không sạch cũng không thể bán được, người tiêu dùng sẽ quay lưng, dù chỉ một nhà làm gian dối"

8/10

Ăn phở, uống café đá 8.000 đồng ở Tân Phú, TP. HCM:

"Cà phê được đó"

8/10

Ăn thử cơm công nhân ở Bình Chánh:

"Cơm dẻo, đồ ăn khá ngon, nhưng chị nhớ phải sạch sẽ hơn nữa nhé. Cái khay tôi sờ còn trơn mỡ đấy".

"Các bác cử tri nhắc nhiều đến việc Thủ tướng xuống chợ như thế nào, gặp gỡ bà con, thị sát rau sạch, vệ sinh an toàn toàn thực phẩm... cho thấy cả bộ máy đang chuyển động và chúng ta mừng trước điều đó"

- TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG.

"Khi dân có việc thì cần có hệ thống chính trị đến động viên, thăm hỏi về vật chất, tinh thần để họ cảm thấy ấm áp khi có Đảng, Nhà nước bên cạnh"

- THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC.

Cùng chuyên mục
XEM