20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ "nổi bật" nhất làng

10/10/2020 07:05 AM | Sống

Cả bên trong và bên ngoài ngôi nhà đều lựa chọn màu trắng cùng kiến trúc khiến tổng thể ngôi nhà thu hút được nhiều sự chú ý hơn cả.

Sau hơn 20 năm xa nhà để lập nghiệp và kết hôn ở Thượng Hải, Trung Quốc, hai vợ chồng anh Lu Huan bất ngờ quyết định sẽ trở về quê nhà ở đảo Chong Minh và bắt đầu lại từ đầu. Một lý do lớn nữa khiến họ quyết định như vậy là do ngôi nhà của bố mẹ đẻ anh Lu Huan ngày càng xuống cấp. Vì thế, năm 2016, anh đã bán nhà riêng ở trung tâm thành phố và trở về cải tạo nơi ở cho bố mẹ.

20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 1.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 2.

Được xây dựng từ những năm 1989, ngôi nhà cũ ngày càng dột nát gây ra nhiều bất tiện cho bố mẹ đẻ anh Lu Huan. Tuy nhiên, ban đầu khi lên ý kiến sẽ cải tạo ngôi nhà, bố mẹ anh Lu Huan đã không đồng ý vì họ không hiểu ý tưởng thiết kế của anh. Sau nhiều cuộc tranh luận, thậm chí cãi vã, họ hiểu nhau hơn và gia đình trở nên hoà thuận hơn bao giờ hết.

Căn nhà mới này được chú trọng rất nhiều về ánh sáng nên được thiết kế rất nhiều cửa sổ để ngồi bất cứ đâu cũng có thể ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh. Điều tuyệt vời nhất là được ngắm nhìn hoàng hôn mỗi ngày. Căn nhà không trang trí cầu kì như những ngôi nhà xung quanh mà được tận dụng hoàn toàn tông màu trắng đơn giản nhưng vô cùng hiện đại.

20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 3.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 4.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 5.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 6.

Tổng diện tích của căn nhà là 190m2. Điểm nổi bật trong căn nhà màu trắng này là cầu thang thép màu đỏ lộ ra bên ngoài tòa nhà và bên trong còn có ghế salon màu đỏ ở phòng khách - tạo ấn tượng vô cùng mạnh với nhãn quan. Phía bên ngoài căn nhà là khu vực sân vườn phục vụ cho các hoạt động giải trí cũng như khu vực trồng rau dành cho bố mẹ.

Cấu trúc độc đáo của căn nhà đã không ít lần gây khó khăn cho vợ chồng anh Lu Huan và cả kiến trúc sư. Trong suốt 4 năm, họ đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm tài liệu để có một thành quả là ngôi nhà bình yên nằm thoải mái giữa núi rừng và cánh đồng ngô như hiện tại.

20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 7.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 8.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 9.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 10.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 11.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 12.
20 năm lên thành phố lớn lập nghiệp, hai vợ chồng quyết định bán nhà về quê và cải tạo nhà cũ nổi bật nhất làng - Ảnh 13.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM