170 người chết vì virus lạ, cuối cùng, WHO lại họp để ban bố tình trạng khẩn cấp

30/01/2020 11:13 AM | Xã hội

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp để xem xét đưa ra báo động toàn cầu về virus corona sau khi 170 trường hợp tử vong đã được ghi nhận cùng số ca mắc bệnh tăng vọt.

Hiện tại, chính phủ các nước đang thắt chặt du lịch xuyên quốc gia, đặc biệt là các hoạt động có liên quan tới Trung Quốc, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh liên quan đến chủng virus corona mới có tên nCoV. Các hãng hàng không trên thế giới cũng đã quyết định đình chỉ nhiều chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc. Nhiều quốc gia cũng đã sơ tán công dân khỏi tâm dịch.

Theo Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato trình bày trước một ủy ban của Quốc hội nước này, 3 trong số 206 người trở về Nhật Bản từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc được xác nhận dương tính với nCoV ngay cả khi 2 trong số họ không có bất cứ triệu chứng nào. mnootj chiếc máy bay thứ 2 cũng đã hạ cánh xuống Tokyo từ Vũ Hán sáng 30/1 trong đó có một số hành khách có triệu chứng ho.

Theo thống kê, số người chết vì virus corona ở Trung Quốc đã tăng lên 170 từ con số 132 người trước đó. Riêng tại Trung Quốc đại lục, số trường hợp mắc bệnh được ghi nhận là 7.711 trường hợp. Trước tình trạng này, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ gửi các chuyên gia tới Trung Quốc để hỗ trợ ngăn chặn sự bùng phát của nCoV.

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM