10 ứng dụng thiền hàng đầu thu về 195 triệu USD trong năm 2019

01/02/2020 09:52 AM | Công nghệ

Năm 2019, doanh thu của 10 ứng dụng thiền hàng đầu đạt 195 triệu USD, tăng 52% so với 2018.

Theo số liệu của Sensor Tower, tính riêng 10 ứng dụng thiền hàng đầu đã đạt doanh thu 195 triệu USD trong năm 2019, tăng 52% so với 2018. Những năm gần đầy, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cân bằng tinh thần của thế hệ Millennial tăng cao tạo điều kiện cho các ứng dụng thiền phát triển.

Năm 2018, các ứng dụng thiền đã dẫn đầu thị trường chăm sóc sức khỏe. Trong các app thiền Clam, Headspace và 10% Happier chiếm doanh thu cao nhất. Ngoài app thiền còn có các app chăm sóc sức khỏe khác như hướng dẫn học yoga hay cân bằng cảm xúc cũng rất phổ biến nhưng có mức doanh thu giảm.

10 ứng dụng thiền hàng đầu thu về 195 triệu USD trong năm 2019 - Ảnh 1.

Nếu bốn năm trước, 10 ứng dụng thiền được ưa chuộng nhất đạt doanh thu khiêm tốn, hơn 8 triệu USD thì đến năm 2018, doanh thu tạo ra là 128 triệu USD. Năm 2019, doanh thu của 10 ứng dụng thiền hàng đầu đạt 195 triệu USD.

Calm ước tính đã thu về 92 triệu USD, trong khi Headspace có doanh thu là 56 triệu USD. Cả hai đều chứng kiến doanh thu tăng so với 2018, tương ứng là 46% và 33%. Đồng thời 2 ứng dụng này cũng có được số lượng người dùng mới cao nhất, lần lượt với 24 triệu và 13 triệu người trong năm 2019.

10 ứng dụng thiền hàng đầu thu về 195 triệu USD trong năm 2019 - Ảnh 2.

Top 10 ứng dụng Sức khỏe và Thể hình theo doanh thu và lượt tải. Ảnh: Sensor Tower

Các ứng dụng thiền thường được liệt kê trong danh mục Sức khỏe và Thể hình cùng các phần mềm rèn luyện thể thao, ăn kiêng, máy đếm calo... trên kho ứng dụng App Store.

Hiện, Calm là ứng dụng số 1 về Sức khỏe và Thể hình. Headspace đứng vị trí thứ 5 trên App Store.

Nguyên do khiến các ứng dụng này trở nên phổ biến trong những năm gần đây đến từ lối sống của thế hệ Millennial.

Thay vì chọn kết hôn và sớm có con, thế hệ Millennial chọn kéo dài cuộc sống độc thân, dành nhiều thời gian cho bản thân so với các thế hệ trước. Lớn lên cùng sự bùng nổ của internet và sự phát triển của mạng xã hội cho phép những bạn trẻ thế hệ Millennial tìm hiểu sâu về chăm sóc sức khỏe nói chung và sức khỏe tinh thần nói riêng.

Tuy nhiên, việc lạm dụng internet và mạng xã hội cũng gây ra hệ lụy về sức khỏe như trầm cảm. Với mục đích hỗ trợ không phải liệu pháp điều trị, các ứng dụng thiền đã ra đời.

Theo Hòa Vũ

Cùng chuyên mục
XEM