10 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ vừa 'bỏ túi' 28 tỷ USD

05/11/2020 13:38 PM | Kinh doanh

Ngay cả khi cuộc bầu cử tổng thống vẫn đang diễn ra với nhiều diễn biến mới, thị trường chứng khoán Mỹ - dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ - đã tăng vọt vào ngày 4/11, mang về hàng tỷ USD cho những người giàu có nhất nước này.

Cả Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đều tuyên bố rằng họ sẽ chiến thắng cuộc đua, dù một số nơi vẫn chưa có kết quả chính thức.

Bất chấp sự không chắc chắn, thị trường đã tăng mạnh vào ngày 4/11, với cổ phiếu của các công ty công nghệ lớn như Amazon, Facebook và Microsoft dẫn đầu đà tăng. Dow Jones tăng gần 400 điểm, tương đương 1,3%, khi thị trường đóng cửa hôm thứ tư. Cùng lúc đó, S&P 500 tăng 2,2% và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 3,9%.

Với sự đi lên của cổ phiếu công nghệ, 10 người giàu nhất nước Mỹ - bao gồm Jeff Bezos, Bill Gates và Mark Zuckerberg – đã thu về thêm 28,2 tỷ USD.

Dẫn đầu là người giàu nhất thế giới, nhà sáng lập và CEO Amazon Jeff Bezos, với tổng tài sản tăng 10,5 tỷ USD lên 190,6 tỷ USD. Cổ phiếu Amazon tăng 6,3% trong phiên giao dịch hôm qua.

CEO Facebook Mark Zuckerberg thu về 8 tỷ USD khi cổ phiếu Facebook tăng 8,3%. Ông hiện là người giàu thứ 4 thế giới với tổng tài sản 105,5 tỷ USD.

Bill Gates, người giàu thứ 3 thế giới, chứng kiến tài sản của mình tăng 663 triệu USD – đẩy tổng giá trị tài sản chung của ông lên 115,9 tỷ USD. Bill Gates, nhà đồng sáng lập Mircosoft năm 1975, đã bán hoặc cho đi phần lớn cổ phần – nhưng vẫn sở hữu khoảng 1% cổ phần của công ty này với giá trị cổ phiếu tăng gần 5% vào ngày 4/11.

Một cựu CEO Microsoft khác, Steve Ballmer, kiếm được thêm 2,8 tỷ USD, nâng giá trị tài sản lên 73,5 tỷ USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng điểm. Ông sở hữu khoảng 3,5% cổ phần của Microsoft.

Các nhà đồng sáng lập Google, Larry Page và Sergey Brin chứng kiến tài sản của họ tăng lên lần lượt là 4 tỷ USD và 3,8 tỷ USD, khi cổ phiếu của Google tăng vọt lên 6%. Cả hai đều là cổ đông lớn của công ty mẹ của Google, Alphabet. Tổng giá trị tài sản của Page hiện đạt 77 tỷ USD và Brin là 74,9 tỷ USD.

4 trong số 10 người giàu nhất nước Mỹ chứng kiến tài sản của mình "lao dốc" vào ngày 4/11. Tài sản của CEO Tesla Elon Musk giảm khoảng 560 triệu USD do cổ phiếu của hãng xe điện của ông giảm 0,7%. Elon sở hữu 21% cổ phần công ty, với tổng trị giá 93,1 tỷ USD.

Nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett cũng chứng kiến tài sản giảm nhẹ. Cổ phiếu của tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của ông giảm 0,4%, lấy đi 215 triệu USD từ tổng tài sản ròng của Buffet, hiện là 78 tỷ USD.

Larry Ellison, đồng sáng lập kiêm giám đốc công nghệ của gã khổng lồ phần mềm Oracle mất 391 triệu USD, kéo tổng tài sản của ông xuống còn 75,1 tỷ USD. Ellison sở hữu khoảng 35% cổ phiếu của Oracle, cổ phiếu của tập đoàn giảm 0,6% vào ngày 4/11.

Trong khi đó, tài sản của người thừa kế Wallmart, Alice Waltton, giảm 309 triệu USD còn 66,6 tỷ USD khi cổ phiếu Wallmart giảm 0,6%.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM