1 DN nhà nước sắp mạnh tay trả 200% dù thị giá chỉ ngang cốc trà đá, lịch sử đã liên tục trả cao

09/09/2024 21:20 PM | Chứng khoán

Kể từ khi bắt đầu giao dịch từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp này luôn chi trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn cho cổ đông từ 30-65% mỗi năm, thậm chí mức cổ tức năm 2022 lên đến 120%.

1 DN nhà nước sắp mạnh tay trả 200% dù thị giá chỉ ngang cốc trà đá, lịch sử đã liên tục trả cao- Ảnh 1.

CTCP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco, mã FBC) vừa công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023.

Theo đó, Fomeco chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 200% bằng tiền (20.000 đồng/cp), ngày đăng ký cuối cùng là 27/9/2024 và sẽ tiến hành chi trả từ ngày 7/11/2024. Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Fomeco sẽ chi 74 tỷ đồng trả cổ tức.

Trên thị trường, cổ phiếu FBC niêm yết trên sàn UPCoM, giá 3.700 đồng/cp. Như vậy, mức cổ tức trên cao hơn 5,4 lần so với giá thị trường.

Kể từ khi bắt đầu giao dịch từ năm 2017 đến nay, doanh nghiệp này luôn chi trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn cho cổ đông từ 30-65% mỗi năm, thậm chí mức cổ tức năm 2022 lên đến 120%. Tuy nhiên, cổ tức tiền mặt năm 2023 là mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

1 DN nhà nước sắp mạnh tay trả 200% dù thị giá chỉ ngang cốc trà đá, lịch sử đã liên tục trả cao- Ảnh 2.

Chính sách cổ tức hậu hĩnh cho cổ đông được đưa ra sau khi doanh nghiệp vừa báo lãi lớn trong năm vừa qua. Mặc dù doanh thu năm 2023 đạt 1.049 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ, song lợi nhuận lại tăng 10% lên gần 73 tỷ đồng - mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Cơ khí Phổ Yên được thành lập từ năm 1974 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng và chính thức chuyển đổi thành CTCP từ năm 2003. Các sản phẩm chính Fomeco đang bán ra thị trường bao gồm các loại vòng bi, phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô, con lăn băng tải, phụ tùng cho ngành xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác.

Cơ điện Phổ Yên hiện có vốn điều lệ 37 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) nắm giữ 51% vốn.

VEAM là đối tác Việt Nam tham gia góp vốn và thành lập các liên doanh Toyota Việt Nam (VEAM nắm 20%), Honda Việt Nam (VEAM nắm 30%), Ford Việt Nam (25%, thông qua công ty con là VEAM DISOCO), Mekong Auto, Kumba và VEAM Korea.

Trong nhiều năm qua, FBC cũng là đối tác chuyên cung cấp phụ tùng cho Honda Việt Nam và các khách hàng lớn khác như Yamaha, Suzuki, Hanwa, Nippo, Piaggio, Panasonic, ...

Theo Ngọc Điệp

Cùng chuyên mục
XEM