VinFast đạt hơn 9.000 tỷ đồng doanh thu bán xe trong nửa đầu năm 2023

22/09/2023 08:28 AM | Kinh doanh

Trong nửa đầu năm 2023, VinFast bán được tổng cộng hơn 11.300 ô tô và gần 20.000 xe máy điện. Phần lớn ô tô được bán trong riêng quý II cho hãng taxi Xanh SM.

VinFast đạt hơn 9.000 tỷ đồng doanh thu bán xe trong nửa đầu năm 2023 - Ảnh 1.

Xanh SM mua ô tô điện từ VinFast.

Nội dung chính:

  • - Nhờ tăng mạnh doanh số bán xe ô tô điện trong riêng quý II/2023, các chỉ số tài chính của VinFast cải thiện đáng kể: tăng doanh thu, giảm thua lỗ.
  • - Công ty kỳ vọng sẽ bán được từ 40.000 đến 50.000 xe trong năm 2023. Sau nửa năm, số lượng ô tô và xe máy điện đã đạt gần 31.300 chiếc trong đó hơn 1/3 là ô tô điện.

Lần đầu tiên sau khi chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, VinFast đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với các chỉ số được cải thiện đáng kể.

Trong nửa đầu năm, VinFast đã bán được tổng cộng hơn 11.300 ô tô và gần 20.000 xe máy điện. Phần lớn ô tô - sản phẩm chính mang lại doanh thu cho VinFast - được bán trong quý II/2023, đạt 9.535 chiếc. Cùng kỳ 2022, VinFast chỉ bán được gần 1.800 ô tô.

Với sản lượng xe cải thiện, VinFast đạt hơn 9.000 tỷ đồng doanh thu bán xe trong nửa đầu năm 2023, tăng 48% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng nói chung của hãng xe điện hàng đầu Việt Nam đạt 9.924 tỷ đồng với đóng góp chủ yếu từ việc bán xe, tăng 35,6% so với nửa đầu năm 2022.

Báo cáo của VinFast cũng chỉ rõ doanh thu của công ty trong nửa đầu năm có 5.834 tỷ đồng đến từ việc bán hàng cho các bên liên quan, chiếm tỷ trọng 59% trong tổng doanh thu trong kỳ. Tỷ trọng này trong nửa đầu năm 2022 là 16%.

Trong nửa đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao 7.100 xe ô tô điện cho Xanh SM - một doanh nghiệp dịch vụ taxi, xe máy điện do ông Phạm Nhật Vượng sáng lập và nắm giữ phần lớn cổ phần. Ông Vượng được biết đến là Chủ tịch HĐQT Vingroup, đồng thời là Chủ tịch VinFast. Xanh SM được xem là nhân tố tích cực thúc đẩy doanh thu của VinFast.

Nhờ thúc đẩy việc bán hàng, các chỉ số tài chính của VinFast trong nửa đầu năm 2023 cũng được cải thiện đáng kể.

Trong riêng quý II, VinFast lỗ 12.535 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với khoản lỗ cùng kỳ 2022. Tuy nhiên, lũy kế nửa đầu năm 2023, VinFast lỗ 26.656 tỷ đồng, tăng hơn 3.300 tỷ đồng so với khoản lỗ nửa đầu năm 2022.

VinFast vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Trong nửa đầu năm 2023, công ty chi hơn 15.700 tỷ đồng cho các nhà máy và mua sắm trang thiết bị. Cuối tháng 7/2023, công ty vừa khởi công nhà máy sản xuất xe ô tô điện tại Bắc Carolina (Mỹ) với công suất thiết kế khoảng 150.000 xe mỗi năm trong giai đoạn 1.

Báo cáo của VinFast đồng thời công bố doanh số kỳ vọng của công ty trong năm 2023, đạt từ 40.000 - 50.000 xe.

Trong nửa đầu năm, doanh số đạt được của VinFast đã gần 31.300 chiếc, trong đó hơn 1/3 là ô tô điện. Như vậy, so với kế hoạch, trong nửa đầu năm VinFast đã đạt từ 62 - 78% kế hoạch doanh số cả năm.

Theo Hồng Minh

Cùng chuyên mục
XEM