Mùa nào dễ 'câu' nhân viên của Google nhất ?

19/01/2015 20:03 PM | Nghề nghiệp

Và một mùa săn lùng những Googler lại bắt đầu được khởi động. Với những dự án khởi nghiệp, đây có thể xem là mùa hạnh phúc nhất trong năm.

Một cựu nhân viên Google và hiện là CEO hãng Beeswas Ari Paparo mới đây chia sẻ thông tin bất ngờ trên Twitter rằng hàng loạt kỹ sư tìm cách rời khỏi Google sau những khoản thưởng. Thông tin này được Paparo viết ra phản hồi lại thông tin chia sẻ của một nhà đầu tư mạo hiểm có tên Hunter Walk, cũng là một cựu nhân viên Google.

Walk từng viết về công ty của ông, Homebrew, và những công ty khởi nghiệp trong danh mục của Homebrew rằng có hiện tượng theo mùa về tháng giêng tại công ty lớn mọi người tìm cách bỏ việc. Walk cho rằng những người rời khỏi Google thực sự không nhận được thêm tháng lương nào khác ngoài những khoản tiền thưởng nhận được trước đó.

Và một mùa săn lùng những Googler lại bắt đầu được khởi động. Với những dự án khởi nghiệp, đây có thể xem là mùa hạnh phúc nhất trong năm.

Điều quan trọng cần phải nhớ rằng việc di cư của tài năng trong ngành công nghệ từ những công ty lớn đến các dự án khởi nghiệp vốn là một chu kỳ tồn tại từ lâu nay.

Một nhà đầu tư mạo hiểm khác cũng dự đoán rằng những ngôi sao chạy trốn khỏi Google cũng sẽ tăng về số lượng trong năm 2015 trong điều kiện cổ phiếu của hãng này không thể tăng trưởng trở lại.

Giá cổ phiếu Google giảm xuống còn 501 USD từ mức 577 USD chỉ cách đây vài ngày so với 1 năm trước. Tại thung lũng Silicon, nơi các nhân viên thường được thưởng bằng cổ phiếu nhiều hơn là tiền như và cổ phiếu Google sụt giảm đồng nghĩa với hãng này đang trả ít hơn cho người lao động trong năm 2015 so với năm 2014 từng làm. Điều này khiến việc giữ nhân viên trở nên khó khăn hơn.

Một cựu nhân viên Google chia sẻ với Business Insdier rằng “Tôi nghĩ rằng năm 2015 sẽ là một năm tồi tệ”. Điều này không phải là không có căn cứ, hãy xem năm 2014 của gã khổng lồ công nghệ này vất vả ra sao:

Trong năm 2014, CEO Larry Page gây thất vọng với tốc độ đổi mới của công ty, đã có một bước lùi lớn trong hoạt động hàng ngày, chuyển kiểm soát tới Sundar Pichai.

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Google là mảng quảng cáo tìm kiếm, đang lung lay hơn so với những năm qua. Vấn đề ở đây là sự trỗi dậy của thiết bị di động. Quảng cáo tìm kiếm là phương thức tốt nhất để kiếm tiền trên nền tảng web. Nhưng mọi người không sử dụng các trang web như nhiều trên các thiết bị di động như cách họ từng thực hiện trên máy để bàn. Trong quý vừa qua, kinh doanh quảng cáo của Google tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong vòng sáu năm.

Mọi người đang tìm kiếm sản phẩm trên Amazon, thay vì sử dụng Google. Lý do duy nhất để tìm kiếm tạo ra tiền cho Google là người dùng sử dụng nó để tìm kiếm sản phẩm mà họ muốn mua trên internet, và Google hiển thị quảng cáo cho các sản phẩm. Tuy nhiên càng ngày, mọi người đang đi thẳng đến Amazon để tìm kiếm sản phẩm. Theo ComScore, lượng tìm kiếm từ máy để bàn trên Amazon tăng 47% từ tháng 9 năm 2013 tới tháng 9 năm 2014.

Giám đốc điều hành phụ trách mảng kiếm tiền quan trọng của Google, Nikesh Arora, rời sang làm việc cho SoftBank. Từ bên trong, bộ phận của Arora có những căng thẳng và sự thất vọng. Trước khi rời đi, Arora đã lên kế hoạch lột xác lớn đối với nhân viên bán hàng Google tại Las Vegas. Và hiện tại Arora đã biến mất, sự kiện này đã bị hủy bỏ và nhiều nhân viên Google hiện rất thất vọng.

Google lĩnh đòn từ khắp nơi trên thế giới. Mới đây Google vừa rút những kỹ sư của mình ra khỏi Nga. Công ty này cũng đóng văn phòng tại Tây Ban Nha. EU muốn từ bỏ Google. Và tình hình cũng không mấy khả quan tại Brazil.

Facebook quyết định cạnh tranh với YouTube về quảng cáo video và Facebook có thể giành chiến thắng. Facebook đang thực hiện mang những video giống YouTube trên News Feed. Hãng công nghệ này cũng tung ra được những video quảng cáo trên nền tảng của mình. Nhiều người tin rằng Facebook có vị thế tốt hơn Youtube để giành được tiền quảng cáo đang dần rời bỏ TV. Một nhà phân tích của JPMorgan cho rằng: "Facebook xuất hiện vị trí tốt hơn để bắt được những đồng quảng cáo trực tuyến mới bỏ ra với 21% thời gian người dùng mobile dành cho nó, đòn bẩy mạnh từ quảng cáo News Feed và những cơ hội mới ra đời trên video và Instagram.”

Các nhà đầu tư mạo hiểm cho rằng họ không kỳ vọng CEO Google Larry Page sẽ ngồi lại và cho phép giá cổ phiếu của Google bị lúng túng lâu hơn nữa. Page hiểu sức khỏe của chứng khoán có tương quan trực tiếp tới nó và điều này sẽ trở nên dễ dàng đối với những người muốn câu trộm Googler.

Một nguồn tin cho rằng ông kỳ vọng rằng doanh thu Google sẽ tăng tốc trở lại bằng việc tận dụng dấu chân khổng lồ của mình trên di động, thứ mà Google đang sở hữu nền tảng hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay là Android. Cụ thể, họ dự đoán rằng Google sẽ sớm bắt đầu nạp năng lượng cho những nhà sản xuất sử dụng và phát triển Android nhiều hơn nữa.

>> Apple, Google bị phạt 400 triệu USD vì "không lấy nhân viên của nhau"

Thảo Nguyên

Nguyễn Thu Thúy

Cùng chuyên mục
XEM