Google ngừng bán Google Glass từ tuần sau

16/01/2015 12:22 PM | Kinh doanh

Sự thất bại của Google Glass cho thấy khoảng cách khi áp dụng những công nghệ "viễn tưởng" vào đời thực.

Mới đây, trên trang web của Google Glass, Google cho biết hãng sẽ ngừng bán kính thông minh của mình cho khách hàng và nhà phát triển cá nhân thông qua chương trình Google Glass Explorer kể từ ngày 19/1.

Trước đó, Explorer là chương trình cho phép mọi người mua và thử nghiệm thiết bị này với giá 1.500 USD. Chương trình này đã chạy tại Anh và Mỹ trong gần 2 năm qua để thu thập những phản hồi của khách hàng.

Google cho biết công ty vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ các khách hàng của chương trình Google Glass Work, hướng tới đối tượng doanh nghiệp.

Google Glass cũng sẽ được đưa khỏi bộ phận R&D của Google - phòng thí nghiệm Google X để trở thành đơn vị độc lập riêng biệt. Đơn vị này sẽ được lãnh đạo bởi điều hành Google Ivy Ross. Ivy đã là người lãnh đạo đội ngũ Google Glass từ hè năm ngoái. Ngoài ra, Tony Fadewell, CEO của bộ phận Nest, chuyên làm thiết bị cho nhà thông minh, sẽ là người tiếp nhận các báo cáo từ Google Glass.

Fadewell từng làm việc tại Apple và được biết tới với cái tên "cha đẻ của iPod".

Google Glass được Google tung ra vào tháng 3/2013, từng được đánh giá thiết bị thông minh mang tính cách mạng, có thể làm thay đổi thói quen của con người trong tương lai. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa ra đời, Google Glass đã nhanh chóng bị nhiều người chế nhạo và đặt biệt danh là "Glasshole". Những yếu tố như pin yếu, thường xuyên không hiểu được lệnh của người sử dụng và quá nhanh nóng khiến người dùng mất cảm tình với Google Glass.

Sự thất bại của Google Glass cho thấy khoảng cách khi áp dụng những công nghệ "viễn tưởng" vào đời thực.

Với động thái lần này, có thể hiểu là Google chưa có ý định từ bỏ sản phẩm Glass. Nhiều khả năng hãng này sẽ tung ra những phiên bản cao cấp hơn trong tương lai. Mặc dù vậy, hiện chưa có bất kỳ thông tin gì về một sản phẩm mới. Trong một báo cáo hồi tháng 12, tờ Wall Street Journal cho biết có thể phiên bản mới của Google Glass đang được phát triển bởi Intel và sẽ được tung ra trong năm 2015.

>> Ác mộng của Larry Page: Ngôi vương sắp mất của Google?

Trang Lam

 

 

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM