Trung Quốc đang sử dụng robot nhiều hơn bất kỳ nước nào trên thế giới và tác động của chính sách này sẽ khiến bạn phải thực sự quan tâm

26/09/2017 16:30 PM | Công nghệ

Theo các chuyên gia phân tích, việc tự động hóa trong sản xuất (robot) sẽ tác động trực tiếp đến tiền lương của người lao động và nền kinh tế trong tương lai.

Trung Quốc đang sử dụng nhiều robot hơn bất kỳ một quốc gia nào, và điều đó có thể ảnh hưởng tới các nước khác.

Riêng năm ngoái, số lượng các đơn hàng robot của Trung Quốc tăng 27% khoảng 90.000 con, đạt mức tăng kỷ lục cho một quốc gia và chiếm gần 1/3 tổng số toàn cầu. Và dự tính tới năm 2019 sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 160.000 con, theo ước tính của Liên đoàn robot Quốc tế.


Sự tăng trưởng của Robot ở Trung Quốc

Sự tăng trưởng của Robot ở Trung Quốc

Theo báo cáo của Bloomberg Intelligence, việc robot phát triển ở nước này tuy chưa ảnh hưởng tới mức thu nhập của lao động ở Trung Quốc, nhưng nó có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

Tự động hoá có thể thúc đẩy tăng năng suất và tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu, nhưng việc sử dụng robot tăng sẽ đe dọa trầm trọng tới sự bất bình đẳng thu nhập trong nước, ảnh hưởng tới tiêu dùng. Và tình hình này có thể lan ra ngoài biên giới Trung Quốc, các nhà kinh tế cho biết.

Các chuyên gia kinh tế, Tom Orlik và Fielding Chen, cho rằng: "Bằng việc tăng cung và làm giảm nhu cầu, rủi ro tự động hóa làm tăng thêm sự phụ thuộc của Trung Quốc vào tăng trưởng nhờ xuất khẩu, đe dọa kỳ vọng về một nền kinh tế trong nước và toàn cầu cân bằng hơn".


Ước tính số robot công nghiệp từ năm 2011 đến cuối năm 2016 ở Trung Quốc

Ước tính số robot công nghiệp từ năm 2011 đến cuối năm 2016 ở Trung Quốc

Mức lương ở Trung Quốc chưa bị tác động. Theo số liệu Khảo sát Tài chính Hộ gia đình của Trung Quốc, lương bổng của lao động sản xuất trong nước có trình độ học vấn trung học tăng 53% từ năm 2010 đến năm 2014.

Chuyên gia Orlik và Chen nói: "Việc sử dụng robot sẽ ngày càng trở nên tồi tệ đối với người lao động có tay nghề trung bình, đặc biệt là những người làm việc trong các lĩnh vực có thể thay thế bằng tự động hóa". "Tuy nhiên, mức lương ở Trung Quốc vẫn còn tăng rất nhanh, chưa kể công nhân có tay nghề bình thường đang tiến hành các công việc lặp đi lặp lại tốt hơn so với mức trung bình".

Robot đang là vấn đề trọng tâm trong một kế hoạch mang tên Made in China 2025 của Chính phủ Trung Quốc, nhằm nâng cấp các nhà máy để đạt khả năng tự động hóa cao và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Việc thay thế công nhân bằng dây chuyền lắp ráp tự động cũng sẽ giúp họ bù đắp cho tình hình sụt giảm dân số trong độ tuổi lao động.

Trung Quốc đang ngày càng mua nhiều robot do chính nước này sản xuất. Theo kế hoạch Made in China 2025 và kế hoạch robot 5 năm được đưa ra hồi năm ngoái, Bắc Kinh có kế hoạch tập trung vào các ngành tự động hóa then chốt như sản xuất ô tô, điện tử, hàng gia dụng, hậu cần và thực phẩm.

Cuộc "cách mạng robot" do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra năm 2014 cũng làm gia tăng nỗi lo về bất bình đẳng trong bối cảnh mức tăng năng suất sẽ bị lệch về phía chủ sở hữu vốn chứ không phải người lao động. Kết quả như vậy sẽ là tin xấu với chi tiêu hộ gia đình và trì hoãn quá trình chuyển hướng nền kinh tế sang phụ thuộc vào tiêu dùng.

Chính phủ Trung Quốc hiện muốn tăng thị phần của robot mang thương hiệu Trung Quốc trong thị trường 11 tỉ USD của nước này từ 31% năm ngoái lên 50% tổng doanh số đến năm 2020. Bắc Kinh đặt mục tiêu sản xuất 100.000 robot mỗi năm đến năm 2020 so với chỉ 33.000 robot vào năm 2015.

Điều này đồng nghĩa với việc môi trường sẽ ngày càng cạnh tranh hơn với các doanh nghiệp ngoại đang cung ứng 67% nhu cầu robot của Trung Quốc, chẳng hạn như Fanuc Corp. và Yaskawa Electric Corp.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM