[Nổi bật] Châu Âu không còn sợ khí đốt của Nga, Tại sao tôi rời Microsoft để khởi nghiệp?

16/01/2015 19:00 PM |

 [Khởi nghiệp] Tại sao tôi rời Microsoft để khởi nghiệp? Xem thêm

Khi bạn làm việc cho một tập đoàn lớn, mọi thứ sẽ diễn ra khá chậm. “Chúng tôi luôn ủng hộ những ý tưởng mới mẻ”, đó là câu cửa miệng của bất kỳ doanh nghiệp nào, thế nhưng để được nhìn thấy ý tưởng của bạn trở thành hiện thực ở những công ty lớn, bạn sẽ phải chờ đợi qua rất nhiều công đoạn đánh giá từ các bên hữu quan.

Còn ở startup ư? Mọi khoảnh khắc đều được tận dụng triệt để. Bạn càng làm được nhiều trong một thời gian ngắn thì con đường tới thành công sẽ càng ngắn lại. Bạn sẽ thấy ý tưởng có thể được thực thi ngay lập tức khi mọi người trong team tin tưởng bạn thay vì phải tham dự qua hàng tá cuộc họp nhàm chán và vô bổ. Bạn sẽ không còn phải nghe những lời “phàn nàn” từ những bên hữu quan khi quyết định của bạn làm giảm giá cổ phiếu của công ty một vài cent. Còn ở startup, đó là công ty của bạn, bạn ở đó để làm việc và cống hiến.

 Vì sao châu Âu không còn sợ khí đốt của Nga? Xem thêm

Hiện nay, 1/3 lượng khí đốt châu Âu tiêu thụ đến từ Nga và một nửa trong số đó đi qua các đường ống chằng chịt ở Ukraine. Các chính trị gia đã quyết định rằng tầm ảnh hưởng của Nga đối với nguồn cung khí đốt ở Đông Âu đem đến cho điện Kremlin một ưu thế đáng gờm về mặt chính trị.

Vì sao châu Âu không còn sợ khí đốt của Nga?

Nhận thức được điều này, EU đã thực hiện những thay đổi lớn. EU thúc đẩy việc tự do hóa thị trường khí đốt được biết đến với tên gọi “Gói năng lượng thứ ba”. Dự án này gây nhiều tranh cãi nhưng tỏ ra hiệu quả: Nga không còn có thể sở hữu và kiểm soát các đường ống ở trong lãnh thổ EU.

Lượng khí đốt mà Ukraine nhập khẩu từ phương Tây cũng tăng vọt. EU đã phá vỡ thỏa thuận về nợ và giá giữa Ukraine và Nga mà theo thỏa thuận này đáng lẽ dòng khí đốt vẫn chảy ít nhất là cho tới quý I/2015. Thêm vào đó, mùa đông ấm áp có nghĩa là lượng khí đốt mà châu Âu tiêu thụ sẽ giảm xuống. Kể cả khi Nga cố gắng làm gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng cũng không lớn...

 Apple, Google bị phạt 400 triệu USD vì "không lấy nhân viên của nhau" Xem thêm

Bốn công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, trong đó có Apple và Google đã đồng ý trả 415 triệu USD để giải quyết vụ kiện chống độc quyền khi nhiều nhân lực trong ngành công nghệ đã cáo buộc những công ty trên tự ý "thỏa thuận" để không tuyển dụng nhân sự của nhau, theo tuyên bố của tòa án ngày thứ 5 vừa qua.

Các nguyên đơn cáo buộc Apple, Google, Intel Corp và Adobe System giới hạn nhân viên chuyển việc, hệ quả là tiền lương của họ cũng không được cải thiện. Mức bồi thường lần này đã cao hơn 90,5 triệu USD so với phán quyết trước đó, sau khi một thẩm phán cho rằng mức bồi thường trước đó là quá thấp.

 Dalat Milk: Mỗi ngày đổ bỏ tới 4 tấn sữa Xem thêm

Tại buổi làm việc, ông Lê Huy, Cán bộ Quản lý rủi ro của Dalat milk, cho biết hiện mỗi ngày nhà máy chế biến sữa của công ty hoạt động hết công suất cũng chỉ chế biến tối đa là 8 tấn sữa. Trong khi đó, lượng sữa nguyên liệu thu mua vào từ các hộ chăn nuôi lên tới trên 12 tấn. Thu mua hết lượng sữa cho những hộ đã ký hợp đồng, mỗi ngày Dalat milk phải đổ bỏ từ 3,5-4 tấn sữa. Do đó, việc Dalat milk thu mua hết sữa cho những gia đình trước đó đã ký hợp đồng với công ty chỉ là giải pháp tạm thời, trước mắt.

Dalat milk: Mỗi ngày đổ bỏ tới 4 tấn sữa

Bò sữa trở thành “con gây nghèo” cho người chăn nuôi.

Trước việc bế tắc đầu ra cho sữa nguyên liệu, người chăn nuôi bò sữa tại Lâm Đồng đang hết sức lo lắng. Riêng những hộ ký hợp đồng cung cấp sữa cho Dalat milk đã 2 tháng nay chưa nhận được tiền bán sữa do công ty này vừa chuyển giao cho TH True milk, hoạt động chưa ổn định.

 Tại sao Target 'thất trận' trước Wal-Mart tại Canada? Xem thêm

Thứ 3 vừa qua, CEO Brian Cornell của chuỗi siêu thị Target đưa ra thông báo Target sẽ đóng cửa toàn bộ 133 siêu thị tại Canada. Nguyên nhân được đưa ra là do hoạt động kinh doanh của Target tại Canada không mấy khả quan khi ước tính hoạt động của chuỗi siêu thị này quý IV vừa qua dự kiến lỗ khoảng 5,4 tỷ USD. Trong thông báo nói trên, Target sẽ dành ra khoảng 59 triệu USD bồi thường cho 17.600 nhân viên tại Canada.

Target từng mở tới 124 siêu thị tại Canada trong thời gian ngắn cách đây 2 năm. Những kệ hàng nhanh chóng vơi, những dòng khách hàng đông bất ngờ đến siêu thị tại đất nước 36 triệu dân với lối sống tương tự Mỹ nhưng khác về thói quen khiến Canada trở thành một mỏ vàng tiềm năng đối với nhà bán lẻ Mỹ.

Tuy nhiên Canada không phải là thị trường dễ chinh phục như Target từng nghĩ...

 Airbnb vs. CouchSurfing: Khi tiền bạc là yếu tố quyết định Xem thêm

Nhân dịp Airbnb chuẩn bị chính thức tiến vào Việt Nam, chúng ta hãy cùng điểm lại một chút về câu chuyện tranh thủ lòng tốt của “người lạ” khi đi du lịch. Có lẽ những con số đình đám của Airbnb hay Uber đang khiến nhiều người trong chúng ta dần quên đi một dịch vụ vốn không thể thiếu cho dân du lịch bụi (thậm chí còn xuất hiện trước Airbnb rất lâu): CouchSurfing.

 Cuộc chiến với muối của người Trung Quốc Xem thêm

Trong nhiều thập kỷ qua, các bác sỹ tại Trung Quốc đã phải rất vất vả trong việc thuyết phục người dân nước này ăn ít muối nhằm tránh nguy cơ mắc các bệnh gây chết người như đột quỵ và tim. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu mới đây đã tìm ra giải pháp: Họ truyền kiến thức về tác hại của muối cho các trẻ em tại trường học và yêu cầu chúng về phổ biến lại cho những người lớn trong gia đình.

Nhận thấy tầm ảnh hưởng của những “vị vua nhí”, nhóm nghiên cứu đã quyết định dạy cho học sinh tại các trường ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây về tác hại của chế độ ăn quá nhiều muối theo truyền thống của người dân địa phương. Và sau đó, chúng được yêu cầu chuyển thông điệp đó cho những người lớn trong gia đình.

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM