Bên trong một thành phố ma tại Trung Quốc

31/03/2015 15:33 PM |

Hiện tượng các “thành phố ma” tồn tại ở nhiều nơi ở Trung Quốc là một biểu hiện cho tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường và bong bóng bất động sản đến sự phát triển của quốc gia này.

Nội dung nổi bật:

- Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc là nơi sinh của Tần Thủy Hoàng, là một thành phố lẫy lừng trong lịch sử Trung Quốc, nhưng cho đến hôm nay Hàm Đan chỉ là một thành phố ma.

- Thành phố này cũng là một trong những nơi sản xuất thép, kính và xi măng lớn nhất nước này. Cả ba ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với tình trạng thừa cung nghiêm trọng.


Quá trình tăng trưởng kinh tế cao trong những thập niên vừa qua ở Trung Quốc tạo nên nhiều thách thức về ô nhiễm môi trường cho quốc gia này. Tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng khi nó cản trở cuộc sống phúc lợi của người dân. Hiện tượng các “thành phố ma” tồn tại ở nhiều nơi tại Trung Quốc biểu hiện cho tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường và bong bóng bất động sản đến sự phát triển của quốc gia này.

Thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc là nơi sinh của Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Theo Bloomberg, mặc dù là một thành phố lẫy lừng trong lịch sử Trung Quốc, nhưng cho đến hôm nay Hàm Đan chỉ là một thành phố ma trong rất nhiều những thành phố ma tại quốc gia này. Qua thời gian, các nhà máy sản xuất thép sử dụng than đá đã gây ra tình trạng ôi nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Hàm Đan.

Xe tải than tại một nhà máy điện giữa Handan và Xingtai, hai thành phố ô nhiễm nhất của Trung Quốc.

Nằm rải rác trên khu vực trung tâm thành phố là những nhà cao tầng chỉ được xây dựng một nửa, đây chính là tàn tro của những đợt bong bóng bất động sản bắt đầu từ hơn năm năm trước.

Công trình xây dở tại Hình Đài*

Các nhà máy tại Hà Bắc sản xuất hơn 800 triệu tấn thép chiếm 25% sản lượng  của cả Trung Quốc. Thành phố này cũng là một trong những nơi sản xuất kính và xi măng lớn nhất nước này. Cả ba ngành công nghiệp này đang phải đối mặt với tình trạng thừa cung nghiêm trọng.

Một khu nhà bên cạnh một nhà máy đã đóng cửa*

Những nhà máy đang hoạt động thải khói làm ôi nhiễm môi trường*

Dưới áp lực của các nhà lãnh đạo hàng đầu, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã hứa sẽ cắt giảm công suất sản xuất thép và xi măng chỉ còn 60 triệu tấn mỗi năm vào cuối năm 2017 và giảm sử dụng than đá ở mức 40 triệu tấn.

“Thành phố ma” là những thành phố không thể tạo ra một cuộc sống phúc lợi cho người dân. Do vậy, các chính sách tăng trưởng kinh tế bền vững với việc bảo vệ môi trường đang là một áp lực không thể không giải quyết của các nhà hoạch định chính sách ở Trung Quốc hiện  nay.

*Hình ảnh: James Whitlow Delano

>> Trung Quốc: Một nền kinh tế thử-và-sai

Phương Huỳnh

Phương Huỳnh

Cùng chuyên mục
XEM