Tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc

26/03/2015 13:14 PM |

Kinh tế trưởng của ADB Shang-Jin Wei cho rằng Ấn Độ sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với Trung Quốc trong vài năm tới.

Nội dung nổi bật:

- Trong những năm gần đây, sự lớn mạnh của nền kinh tế Ấn Độ đang đe doạ nghiêm trọng đến vị trí của Trung Quốc trong việc thiết lập lại trật tự kinh tế ở khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung.

- Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa đưa ra dự báo rằng Ấn Độ sẽ tăng trưởng 7,8% trong giai đoạn 2015-2016. Con số này thấp hơn so với ước tính chính thức 8,1%-8,5% của quốc gia này, nhưng cao hơn mức tăng trưởng ước tính của Trung Quốc là 7,2% trong năm 2015.


Châu Á của thế kỷ 21 chứng kiến sự “trỗi dậy” của hai nền kinh tế lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Nếu như Trung Quốc đang thể hiện tham vọng to lớn nhằm trở thành một trong những quốc gia có quy mô kinh tế lớn nhất thế giới thì Ấn Độ cũng cho thấy mình là một đối thủ “xứng tầm” với người láng giềng phía Đông với tốc độ tăng trưởng ấn tượng.

Trong những năm gần đây, sự lớn mạnh của nền kinh tế Ấn Độ đang đe doạ nghiêm trọng đến vị trí của Trung Quốc trong việc thiết lập lại trật tự kinh tế ở khu vực châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Các chỉ số tăng trưởng kinh tế gần đây dường như đang thể hiện sự lớn mạnh đó từ Ấn Độ.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa đưa ra dự báo Ấn Độ sẽ tăng trưởng 7,8% trong giai đoạn 2015-2016. Con số này thấp hơn so với ước tính chính thức 8,1%-8,5% của quốc gia này, nhưng cao hơn mức tăng trưởng ước tính của Trung Quốc là 7,2% trong năm 2015.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm vị trí số 1 về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở châu Á bị qua mặt bởi Ấn Độ.

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2012-2015 của Trung Quốc và Ấn Độ

(Ngân hàng Phát triển Châu Á-ADB)

Cũng theo ADB với tốc độ này, Ấn Độ sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế thế giới so với Hoa Kỳ. Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đóng góp 1,15% vào tăng trưởng kinh tế thế giới, tiếp theo là Ấn Độ với mức 0,55% và Hoa Kỳ là 0,52%.

Hình 2: Tỷ lệ đóng góp vàp tăng trưởng kinh tế thế giới của ba quốc gia Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ

(Ngân hàng Phát triển Châu Á-ADB)

Kinh tế trưởng của ADB Shang-Jin Wei cho rằng Ấn Độ sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với Trung Quốc trong vài năm tới. Thái độ ủng hộ đầu tư của chính phủ, cải thiện thâm hụt ngân sách và tài khoản vãng lai và một số chuyển động tích cực trong việc giải quyết các vướng mắc cơ cấu đã giúp cải thiện môi trường kinh doanh và làm cho Ấn Độ trở thành nơi hấp dẫn các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Báo cáo của ADB dự báo rằng Ấn Độ sẽ tăng cường vị trí dẫn đầu của mình so với Trung Quốc trong những năm 2016 với tốc độ gia tăng mức tăng trưởng lên đến 8,2% trong khi sản lượng của Trung Quốc chỉ được dự đoán mức tăng trưởng 7%.

Trước đây, nhìn về châu Á thế giới thường hướng đến Trung Quốc vì sự lớn mạnh của quốc gia này ở quy mô của nền kinh tế. Tuy nhiên, sự lớn mạnh của Ấn Độ cũng sẽ tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt hơn giữa các cường quốc kinh tế trong việc thiết lập lại trật tự kinh tế, không chỉ ở khu vực châu Á mà còn ở phạm vi toàn thế giới.

>> 2015, Trung Quốc vẫn là "công xưởng của thế giới"

Phương Huỳnh

Phương Huỳnh

Cùng chuyên mục
XEM