Một công ty Trung Quốc chi tiền cho 6.400 nhân viên của mình sang Pháp nghỉ ngơi

08/05/2015 15:56 PM | Sống

Tiens Group, tập đoàn Trung Quốc quyết định 6.400 trong tổng số 12.000 nhân viên tới Pháp nghỉ dưỡng 4 ngày.

Chủ tịch công ty, Li Jinyuan có mặt trong bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes năm 2011.

Người phát ngôn bộ ngoại giao của Pháp công bố một nhóm du khách lớn sẽ đóng đô tại Paris, đặt phòng tại 140 khách sạn để phục vụ cho chuyến du lịch này.

Tờ người Paris cho biết nhóm khách du lịch này sẽ dành một phần của kỳ nghỉ tại Nice để tham quan Lourve và những địa danh khác.

Nhóm này dự kiến sẽ bỏ ra khoảng 15 triệu USD (13 triệu euro) cho chuyến đi. Lượng khách du lịch khổng lồ tới Pháp trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn.

Hiện tại, Pháp đã mất vị trí thứ 2 trong nhóm các nền kinh tế châu Âu vào tay Anh. Mặc dù vậy, du lịch vẫn là thế mạnh của quốc gia này. Mỗi năm trung bình có 85 triệu du khách tới Pháp.

Tiens Group được thành lập vào năm 1995, phát triển thành tập đoàn quy mô quốc tế trong các lĩnh vực thương mại điện tử, khách sạn, du lịch và công nghệ sinh học.

>> Cổ đông Trung Quốc trong đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway

Phương Vy

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM