Hành vi nghe lén khiến Bạc Hy Lai tiêu tan sự nghiệp chính trị?

27/08/2012 10:32 AM | Nhân vật

Việc sự nghiệp chính trị của ông Bạc Hy Lai sụp đổ không khỏi khiến người ta hoài nghi ông liên quan đến hành vi nghe lén mạng lưới điện thoại của các quan chức cấp cao.

Tại Trung Quốc, màu đỏ tượng trưng cho cách mạng nhưng cũng thường được sử dụng cho các đường dây điện thoại cấp cao, hệ thống dành cho thông báo quan trọng hay vô cùng bí mật.

Thiết bị điện thoại trên có màu đỏ, nhưng tên gọi của nó cũng đồng nghĩa với thiết bị sẽ chỉ được lắp đặt ở văn phòng của vài quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản cũng như chính phủ Trung Quốc, ngoài ra phải kể đến người đứng đầu của một số công ty nhà nước cũng như điều hành cao cấp của vài tổ chức truyền thông.

Mạng lưới điện thoại đỏ này sử dụng hệ thống mã riêng để đảm bảo an toàn.

Việc sự nghiệp chính trị của ông Bạc Hy Lai sụp đổ không khỏi khiến người ta hoài nghi ông liên quan đến hành vi nghe lén mạng lưới điện thoại của các quan chức cấp cao.

Theo nhà điều hành cao cấp của một công ty nhà nước, những cáo buộc trên đã được đề cập trong biên bản được Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc gửi đến quan chức cao cấp thuộc Đảng Cộng sản và chính phủ Trung Quốc.

Ông nà cho biết, theo biên bản trên, một số quan chức cao cấp nhất thuộc chính phủ Trung Quốc, trong đó có cả Phó Chủ tịch Nhà nước ông Tập Cận Bình đã bị nghe trộm.

Trước khi thất thế, ông Bạc cố gắng tìm cách chen chân vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị, nòng cốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người ta đồn đoán ông Bạc đang cố gắng tìm kiếm thông tin về thay đổi nhân sự cấp cao nhất trong chính phủ.

Một cựu quan chức thuộc chính quyền thành phố Đại Liên kể lại khi ông Bạc còn giữ chức thị trưởng thành phố Trùng Khánh, ông đã yêu cầu thuộc cấp nghe trộm điện thoại của cố chủ tịch Giang Trạch Dân khi ông đến thăm Đại Liên.

Cá nhân bị tình nghi tiến hành nghe trộm chính là Vương Lập Quân, cựu giám đốc công an Trùng Khánh, “cánh tay phải” của Bạc Hy lai. Ông Vương đã thành thạo kỹ thuật nghe trộm trong suốt thập niên 1990 khi còn làm việc tại cục an ninh tỉnh Liêu Ninh.

Khi làm việc tại cục an ninh tỉnh Liêu Ninh, ông Vương là chuyên gia nghiên cứu về mạng Internet và công nghệ điện thoại tại đại học bưu chính viễn thông Bắc Kinh. Người ta đồn đoán trường đại học này có tham gia nhiều vào quá trình phát triển và quản lý các hệ thống điện thoại “đỏ” và ông Vương chắc chắn có được kỹ năng nghe lén nhờ quan hệ với trường.

Hồi tháng 2/2012, sau khi ông Vương tìm đến Lãnh sự quán Mỹ xin tị nạn, quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc đã lập ra đội điều tra để tìm hiểu hành tung của Vương và thuộc cấp. Có không ít báo cáo nêu ra mối nghi ngờ rằng ông Bạc đã nghe trộm điện thoại.

Ngoài ra, lý do khác khiến ông Bạc chịu sự phản ứng tiêu cực từ giới lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc nằm ở việc ông đã lập tức tìm đến lực lượng quân đội ở Thành Đô để tìm sự hỗ trợ. Vấn đề ở chỗ lực lượng quân đội này do cha ông, ông Bạc Nhất Ba sáng lập nên.

Sau hàng loạt vụ việc trên, ông Bạc ở vào thế vô cùng bất lợi.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Cùng chuyên mục
XEM