CEO McDonald’s Anh: Dùng burger đổi xe đạp và phụ tùng xe hơi

05/04/2015 10:22 AM | Nhân vật

Đạp xe đang trở thành trào lưu, thức ăn nhanh thì lại đang ứ đọng nhiều. Còn gì để bàn thêm nữa? Đây chính là giải pháp lợi cả đôi đường.

Giám đốc điều hành McDonald’s tại Anh đã chuyển sang tiếp quản Halfords, chuỗi cửa hàng xe đạp lớn nhất nước.

Jill McDonald sẽ nhậm chức Giám đốc điều hành của Halfords từ ngày 11 tháng 5, kế nhiệm Matt Davies, người đã chuyển sang phụ trách công việc kinh doanh của Tesco tại Anh từ tháng 1.

Davies đã làm nên thành tích khôi phục lại sức sống của công ty kể từ khi nhận nhiệm vụ vào tháng Mười năm 2012, thúc đẩy doanh số bán hàng bằng cách cải thiện chất lượng các cửa hàng và dịch vụ khách hàng. Nhưng khi ông tuyên bố chuyển hướng kinh doạnh thì cổ phiếu công ty lập tức giảm mạnh vào ngày 8 tháng 1. Chúng đã tăng giá trở lại vào thời gian đó, nhưng vẫn giảm 1,5%.

McDonald hiện đang là Giám đốc điều hành tại Anh vả Chủ tịch khu vực Tây Bắc châu Âu cho McDonald, bà là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất tại công ty này.

Bà gia nhập McDonald’s vào năm 2006 với vai trò là giám đốc tiếp thị khu vực Anh và Bắc Âu. Sau đó, McDonald đã được bổ nhiệm vào vị trí hiện tại vào năm 2010.

Chủ tịch Halfords - ngài Dennis Millard cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng vì đã tuyển được Jill, người có rất nhiều thành tích xuất sắc trong việc quản lý một dịch vụ kinh doạnh tầm cỡ và phức tạp, với nhiều thành công lớn".

Như bất kì nơi nào khác trên thế giới, McDonald’s đang phải đối mặt với tình trạng trì trệ ở Châu Âu - do thị trường đã bão hòa vì có quá nhiều sản phẩm mới của các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực thức ăn nhanh.

Ngược lại, trào lưu kinh doanh xe đạp, lĩnh vực mà Halfords có thể mạnh, đang bùng nổ hơn bao giờ hết tại Anh. Theo điều tra dân số năm 2011, hơn 740.000 người sử dụng xe đạp như phương tiện di chuyển chính của họ, cũng là một trong 9 phương pháp rèn luyện thể chất của thập kỷ qua.

Trách nhiệm của McDonald tại công ty cũ của cô là giám sát 3.300 nhà hàng nhượng quyền và sở hữu trên bảy quốc gia, hơn 500 đại lý nhượng quyền và hơn 200.000 nhân viên.

McDonald cũng đã từng có thời gian làm việc với vai trò quản lý thương hiệu và marketing tại Colgate Palmolive và British Airways.

"Halfords đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc phát triển chiến lược dịch vụ chuyển phát sản phẩm hàng đầu của mình và tôi mong muốn tìm kiếm được một đội ngũ thật mạnh để tiếp tục phát triển sự thành công đó," bà nói.

Mức thù lao bà McDonald nhận được bao gồm lương cơ bản hàng năm từ 500.000 bảng Anh (743.000 USD) và các quyền lợi thưởng khác nhau.

>> Có CEO mới, McDonald's tuyên bố ra mắt 'đồ ăn nhanh không độc hại'

Trâm Nguyễn

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM