Người dân nước nào khỏe mạnh nhất thế giới?

23/03/2017 09:33 AM | Sống

Không phải người Nhật cũng chẳng phải người Singapore, công bố mới đây của Bloomberg có thể sẽ khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, hãng tin Bloomberg đã công bố chỉ số sức khỏe toàn cầu (GHI) với các nước trong top đầu như Italy, Iceland, Thụy Sĩ, Singapore hay Australia.

Trong khi đó, nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay là Mỹ chỉ đứng thứ 34, còn Anh đứng thứ 23. Điều thú vị là Nhật Bản với lối sống nổi tiếng khoa học của tầng lớp người già lại chỉ đứng thứ 7 do bị ảnh hưởng từ phong cách làm việc quá sức, gây hại đến sức khỏe người lao động.

Tại Trung Đông, những người Do Thái ở Israel là những người khỏe mạnh nhất khi xếp thứ 9.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân lớn nhất khiến người Italy đứng đầu trong bảng GHI là hệ thống y tế hiệu quả được thành lập từ năm 1978, qua đó trợ cấp phần lớn thuốc men cũng như chi phí khám chữa bệnh của người dân.

Hơn nữa, dịch vụ bảo hiểm y tế của nước này toàn diện hơn nhiều nước Châu Âu khác khi bao gồm hầu như tất cả các chi phí chu trình khám chữa bệnh của bệnh nhân. Bộ trưởng y tế Italy đã từng tự hào tuyên bố hệ thống bảo hiểm y tế của nước này thuộc dạng toàn diện nhất Châu Âu khi các bệnh nhân chỉ phải chi trả những khoản phí chữa bệnh nhỏ. Thậm chí, những người mua bảo hiểm có thể đề nghị bác sĩ đến nhà khám chữa bệnh bằng dịch vụ bảo hiểm.

Italy cũng là quốc gia duy nhất tại Châu Âu cho phép các hộ gia đình dùng dịch vụ bảo hiểm để chọn bác sĩ chuyên khoa chăm sóc cho con cái trước khi chúng tròn 14 tuổi.

Nhờ những chính sách rộng rãi này mà tỷ lệ từ chối đi bệnh viện của người Italy thuộc hàng thấp nhất trong số 20 nền kinh tế phát triển của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Báo cáo của OECD cho thấy tỷ lệ bác sĩ chuyên khoa cho trẻ em tại Italy vào khoảng gần 400 bác sĩ/1.000 trẻ em. Tỷ lệ bác sĩ trên tổng dân số cũng vào khoảng 4/1.000 người. Đây đều là những tỷ lệ thuộc hàng top tại Châu Âu.

Bên cạnh đó, chính nhờ chế độ ăn giàu dinh dưỡng như rau quả tươi, dầu ô liu, mỳ Ý và cá đã khiến người dân Italy sống khỏe mạnh hơn.

Một điều đáng ngạc nhiên là nền kinh tế Italy đang gặp rất nhiều khó khăn khi gần 40% thanh thiếu niên của nước này thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp chung toàn quốc lên đến 11,9%.

Vào tháng 2/2017, Hội đồng Châu Âu (EC) nhận định khoản nợ công 133,3% GDP của Italy năm 2016 có thể gây rủi ro cho hệ thống tài chính trong khu vực cũng như nền kinh tế của nước này. Hiện Liên minh Châu Âu (EU) đang đề nghị chính quyền Rome có những biện pháp tích cực hơn để giảm nợ công xuống.


Tỷ lệ nợ công của Italy lên mức cao kỷ lục (%GDP)

Tỷ lệ nợ công của Italy lên mức cao kỷ lục (%GDP)

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM