Nghiên cứu của các GS Mỹ chứng minh: Đàn ông giàu sống thọ hơn đàn ông nghèo đến 10 tuổi

15/12/2016 20:05 PM | Sống

Một nghiên cứu vừa công bố ở Mỹ cho thấy đàn ông giàu có thể sống thọ hơn đàn ông nghèo đến gần 10 năm. Ở phụ nữ, khoảng cách này ít hơn nhưng cũng là đến 7 năm

Mới đây, một cuộc nghiên cứu do nhóm các giáo sư đến từ Đại học Đông Tennessee thực hiện đã chỉ ra nhiều kết quả thú vị trong mối tương quan giữa độ giàu có và tuổi của người đàn ông.

Theo đó, cuộc khảo sát đã xem xét hơn 3.100 đàn ông sống tại 50 bang ở Mỹ. Kết quả cho thấy rằng những người đàn ông giàu nhất có thể sống thọ trung bình tới 79,3 tuổi, trong khi những người đàn ông nghèo nhất chỉ sống đến 69,8 tuổi. Mức chênh lệch tuổi thọ này chính xác là gần 10 năm.

Còn với nhóm phụ nữ, nhóm người giàu nhất sống trung bình được 83 tuổi, nhóm nghèo nhất là 76 tuổi, chênh lệch là 7 năm.

Nghiên cứu này rút cục đã được công bố trên chuyên san American Journal of Public Health của Hiệp hội sức khỏe cộng đồng Mỹ và ngay lập tức đã làm dấy lên những lo ngại của dư luận về tình trạng sức khỏe của những người có thu nhập thấp trên khắp nước Mỹ.

Theo các dữ liệu được cung cấp từ Cục Điều tra dân số Mỹ, những gia đình 4 người có thu nhập trung bình gần 90.000 USD/năm được xếp là những hộ giàu nhất. Ngược lại, rất chênh lệch là những gia đình được xem là nghèo với mức thu nhập trung bình ở ngưỡng chỉ gần 25.000 USD/năm.

Với sự chênh lệch này, không khó hiểu khi những hộ gia đình nghèo sẽ gặp khó khăn trong việc trang trải cuộc sống hàng ngày hơn so với những người giàu. Từ đó, tuổi thọ của họ chắc chắn cũng sẽ bị thấp hơn đi so với những người giàu có.

Chiến Thắng

Cùng chuyên mục
XEM