Hàng nghìn nông dân nuôi ếch ở Trung Quốc chờ phá sản vì dịch Covid-19, cầu cứu nhà chức trách cho phép tiếp tục chăn nuôi

02/03/2020 11:09 AM | Xã hội

Một báo cáo năm 2017 ước tính riêng nghề nhân giống ếch ở Trung Quốc đã có khoảng 1 triệu người lao động và ngành công nghiệp này trị giá 50 tỷ NDT (tương đương 7,1 tỷ USD) vào năm 2016.

Nông dân ở miền nam Trung Quốc đang kêu gọi các nhà chức trách cho phép tiếp tục nuôi ếch bất chấp lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc buôn bán động vật hoang dã, vốn được cho là nguồn gốc gây ra dịch Covid-19 chết người.

Lời kêu gọi được đưa ra trong hai bản kiến nghị được đăng tải trực tuyến bởi một nhóm các nhà lai tạo giống ở tỉnh Quảng Đông và một nhóm ở tỉnh Hải Nam.

Bản kiến nghị gồm tên, số điện thoại và chữ ký của hơn 100 người ở Quảng Đông viết: "Cục lâm nghiệp đã cấm buôn bán tất cả động vật hoang dã, bao gồm 10.000 tấn ếch hổ Thái Lan đã thuần hóa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi về đâu đây?.

Nuôi ếch không còn là kế sinh nhai của chúng tôi nữa. Chính phủ khuyến khích chuyển sang loại hình mới nhưng chúng tôi có thể làm gì giữa tình hình như hiện nay?".

Bản kiến nghị ở Hải Nam có chữ ký của hơn 700 người cũng kêu gọi các quan chức xem xét tác động kinh tế của việc đóng cửa ngành chăn nuôi vốn là nguồn sống của khoảng 6.000 người và liên quan đến 8.000 tấn vật nuôi. Nhóm này cho biết: "Trước hết, chúng tôi không nuôi động vật hoang dã. Thứ hai, ếch nuôi có thể bảo vệ và cải thiện môi trường. Thứ ba, nó mang lại cho nông dân Hải Nam một giải pháp lâu dài trong sự phát triển của nền kinh tế nông thôn".

Được biết, nông dân Trung Quốc bắt đầu nuôi ếch hổ Thái Lan làm nguồn thức ăn từ những năm 1980. Một báo cáo năm 2017 của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc ước tính rằng riêng nghề nhân giống ếch đã có khoảng 1 triệu người lao động và ngành công nghiệp này trị giá 50 tỷ NDT (tương đương 7,1 tỷ USD) vào năm 2016. Và tại một số khu vực nghèo nhất của Trung Quốc như Quảng Tây, chăn nuôi động vật hoang dã là một chiến lược xóa đói giảm nghèo hiệu quả.

Tuy nhiên, để ngăn chặn sự bùng phát của virus corona chủng mới được cho là có nguồn gốc từ động vật hoang dã, Trung Quốc đã thông qua nghị quyết cấm buôn bán và tiêu thụ sản phẩm này.

Chen Weiwen, một trong những người đã ký bản kiến nghị ở Quảng Đông, cho biết ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ chính quyền: "Chúng tôi đang rất tuyệt vọng và mong rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường".

Người nông dân này đã không thể bán hàng trong nhiều tuần qua và đứng trước nguy cơ mất gần như toàn bộ vốn liếng trị giá 80.000 NDT của mình. Ông chia sẻ: "Làm sao tôi có thể thay đổi việc mình đang làm suốt 12 năm qua? Tôi có một doanh nghiệp khá lớn. Việc nuôi ếch an toàn và chúng tôi vẫn ăn thứ mà mình nuôi đấy thôi".

Nông dân nuôi ếch ở Trung Quốc là một trong những đối tượng đứng trước nguy cơ mất sinh kế do hậu quả của lệnh cấm. Họ cho rằng việc cấm nuôi và ăn ếch là không cần thiết.

Tại Thâm Quyến, trung tâm công nghệ phía nam Trung Quốc, chính phủ đã cấm ăn thịt chó mèo và chỉ cho phép tiêu thụ 9 loại thịt, gồm thịt lợn, thịt gà, thịt bò, thịt thỏ và hải sản.

Shi Haitao, Giáo sư khoa học đời sống Đại học Hải Nam cho biết chính phủ nên xem xét đưa ra các biện pháp giúp nông dân thực hiện chuyển đổi sang các hình thức tạo thu nhập khác trong bối cảnh hiện nay.

Ông chia sẻ: "Trước đây, nhiều nông dân đã tham gia vào ngành này theo lời kêu gọi của chính phủ nhằm khuyến khích thuần hóa và chăn nuôi các loài ngoại lai. Đặc biệt, việc chăn nuôi động vật hoang dã đã được sử dụng như một biện pháp xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, không chỉ người nông dân phải chịu tổn thất mà điều này còn gây ra nguy cơ xâm lấn sinh học cũng như bệnh truyền nhiễm nếu như những con vật này được thả trở lại tự nhiên".

Hàng nghìn nông dân nuôi ếch ở Trung Quốc chờ phá sản vì dịch Covid-19, cầu cứu nhà chức trách cho phép tiếp tục chăn nuôi - Ảnh 2.

Gia Vũ

Cùng chuyên mục
XEM