Hai Bộ Công - Nông khai số liệu thịt lợn xuất khẩu vênh nhau làm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ không biết đằng nào mà lần

17/08/2016 14:04 PM | Kinh tế vĩ mô

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng số liệu thống kê không chính xác, vênh nhau nhiều làm Chính phủ lúng túng trong điều hành kinh tế.

Trong buổi làm việc với Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành sáng ngày 16/8, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trích dẫn số liệu thịt lợn xuất khẩu là 200.000 tấn theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong khi đó, theo số liệu từ Bộ Công Thương, xuất khẩu thịt lợn lên tới 300.000 tấn.

“Chúng tôi không biết đằng nào mà lần để điều hành kinh tế vĩ mô", ông Huệ nói và cho rằng cần bỏ bệnh thành tích đi. Tự thân các cán bộ thống kê phải nghiêm túc, trung thực với con số thực tế.

Bên cạnh đó, Phó thủ tướng cũng băn khoăn về số lượng và chất lượng lao động nông thôn hay cách tính dân số. Lấy ví dụ, Phó Thủ tướng nêu, Bình Dương, TPHCM có hàng triệu lao động không phải dân số của địa phương nhưng lại sinh sống thường xuyên ở đấy, trong khi các tỉnh đó vẫn chỉ thống kê dân số địa phương.

Hay khi nhắc lại câu chuyện nhiều sinh viên phải giấu bằng đại học để đi làm công nhân, rồi tỷ lệ lao động qua đào tạo, ông Huệ cho biết, Thủ tướng rất quan tâm đến những con số này.

“Tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn và thành thị ra sao vì không có số liệu cụ thể; rồi tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm như thế nào? Thủ tướng rất quan tâm tới số liệu này”, ông nói.

Phó thủ tướng cũng đặt câu hỏi, số liệu doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại, doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động, rồi vốn của doanh nghiệp giải thể bao nhiêu, có bao nhiêu lao động mất việc làm,… Rồi có bao nhiêu doanh nghiệp có lãi, bao nhiêu doanh nghiệp nộp thuế, nộp bao nhiêu thuế?...

“Tôi đặt hàng luôn với Tổng cục Thống kê để có các con số cụ thể đó”, ông Huệ nói.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu phải công khai, minh bạch cách thống kê để bảo đảm hiệu quả con số thống kê, tạo niềm tin cho người sử dụng thông tin và người dân giám sát chất lượng thông tin này, đồng thời “Cơ quan thống kê quốc gia phải chịu trách nhiệm cuối cùng về con số này”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng để bảo đảm vị trí độc lập và giá trị thông tin của cơ quan thống kê, không quan trọng cơ quan này phải đặt ở đâu mà quan trọng là tính độc lập, trung thực trong chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan này.

Trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị Tổng cục Thống kê rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy kểcả cấp Trung ương, địa phương và cơ cấu lại số cán bộ hiện có theo hướng cải cách mạnh mẽ đội ngũ để đáp ứng nhiệm vụ trong thời gian tới. Chính phủ sẽ tạo mọi thuận lợi về cơ chế, điều kiện thuận lợi cho cán bộ ngành thống kê thực hiện nhiệm vụ.

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM