Hà Nội ra 'tối hậu thư' đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân

02/03/2022 11:15 AM | Kinh doanh

Huyện Hoài Đức yêu cầu chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony tại xã Vân Canh tự tháo dỡ bức tường bê tông kiên cố bịt đường đi trước 5/3. Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ thì cơ quan chức năng sẽ thiết lập biên bản xử lý theo quy định.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 1.

Liên quan việc Công ty CP Tập đoàn An Lạc (Công ty An Lạc) chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony đổ hàng chục mét tường bê tông kiên cố chặn đường đi tại xã Vân Canh , chiều qua (1/3), đã diễn ra cuộc họp 3 bên giữa chính quyền địa phương, người dân xã Vân Canh và Chủ đầu tư dự án An Lạc Green Symphony.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 2.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Lập, Trưởng thôn An Trai, xã Vân Canh cho hay, thôn An Trai có 13 xứ đồng và nghĩa trang nhân dân nằm liền kề sau dự án An Lạc Green Symphony. Tuy nhiên, từ năm 2021, khi Công ty An Lạc, chủ đầu tư dự án tự ý xây dựng tường bê tông chặn đường dân sinh của nhân dân ra đồng và ra nghĩa trang khiến nhân dân rất bức xúc.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 3.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thuận Thịnh, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức yêu cầu Công ty An Lạc phải thi công đúng quy hoạch được duyệt. Việc Công ty An Lạc xây tường kiên cố chặn đường dân sinh đã gây bức xúc cho nhân dân, vì vậy yêu cầu chủ đầu tư tự tháo dỡ, nếu chủ đầu tư không tự nguyện, đội sẽ phối hợp với UBND xã Vân Canh thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 4.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức khẳng định: "Việc Công ty An Lạc xây dựng tường bao kiên cố là sai quy định. Đề nghị chủ đầu tư tự tháo dỡ phần tường bê tông tại 2 điểm đấu nối của dự án và đất dịch vụ của xã Vân Canh, thời gian xong trước ngày 5/3. Nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ, huyện giao đồng chí Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện phối hợp với xã Vân Canh thiết lập biên bản xử lý.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 5.

Như Tiền Phong thông tin, từ nhiều tháng qua người dân xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang vô cùng bức xúc về việc con đường dân sinh hình thành từ xa xưa bỗng dưng bị chặn bằng bức tường bê tông kiên cố.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Thế Đỉnh, xã Vân Canh cho biết, con đường trên được người dân trong xã gọi tên là đường 20m và 40m nối từ xã Vân Canh ra khu vực cánh đồng và nghĩa trang của người dân các thôn Hậu Ái, Kim Hoàng và An Trai.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 7.

“Tuy nhiên, từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người dân xã Vân Canh mất đường đi ra đồng sản xuất và đưa người chết ra nghĩa trang. Lý do là vì chủ đầu tư dự án khu đô thị An Lạc Green Symphony tự ý bịt kín con đường dân sinh mà người dân địa phương vẫn đi lại từ hàng chục năm qua. Nhiều lần chúng tôi phản ảnh, đề nghị tới chính quyền xã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ tường rào để cho người dân đi lại nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm" - ông Đỉnh bức xúc.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 8.

Đỉnh điểm, sáng 26/2, rất đông người dân xã Vân Canh tập trung tại khu vực tường bao để căng băng rôn phản đối và yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị tháo dỡ bức tường bê tông chắn lối đi nêu trên.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 9.

Được biết, trong văn bản phản hồi yêu cầu tháo dỡ tường rào của UBND xã Vân Canh, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Lạc cho rằng việc chắn lối đi trên là "rào tạm" bảo vệ dự án và không để xảy ra tình trạng trộm cắp. Khi dự án hoàn thành, công ty sẽ hoàn trả lại nguyên trạng đúng quy hoạch được duyệt.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 10.
Theo tìm hiểu, dự án khu đô thị mới An Lạc Green Symphony (huyện Hoài Đức, Hà Nội) trước đây là dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị ĐH Vân Canh. Năm 2008, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao 59,7ha đất cho Công ty CP đầu tư An Lạc thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau sáp nhập vào TP Hà Nội nên dự án phải rà soát và điều chỉnh theo quy hoạch chung Thủ đô.
 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 11.

Sau hơn chục năm “đắp chiếu”, tháng 7/2019, dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đến tháng 6/2020, TP Hà Nội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cho Công ty CP đầu tư An Lạc với tổng diện tích đất nghiên cứu quy hoạch là hơn 57ha và yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 12.

Tuy nhiên, trong khi dự án phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quyết định giao đất, xác định lại nghĩa vụ tài chính, bổ sung mốc giới sau khi điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương nhưng chủ đầu tư đã rầm rộ rao bán và bàn giao biệt thự, nhà liền kề cho khách.

 Hà Nội ra tối hậu thư đối với chủ đô thị An Lạc dùng bê tông bịt lối đi của dân  - Ảnh 13.

Ngoài ra, dự án này còn dính đến lùm xùm xây dựng không phép. Theo đó, đầu năm 2021, dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng nhưng Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc đã cho thi công rầm rộ phần hầm tòa nhà chung cư C1-CT và bị UBND huyện Hoài Đức xử phạt 40 triệu đồng.

Theo Đình Phong - Duy Phạm

Cùng chuyên mục
XEM