Dòng tweet tai hại về việc tư nhân hóa Tesla đang có nguy cơ khiến Elon Musk mãi mãi không thể làm CEO của bất kỳ công ty đại chúng nào

28/09/2018 11:06 AM | Kinh doanh

SEC đề nghị tòa án cấm Musk giữ vai trò CEO hay thành viên hội đồng quản trị của bất kỳ công ty đại chúng nào ở Mỹ, gồm cả Tesla.

Theo tài liệu gửi lên tòa án ngày 27/9, Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC) đã đâm đơn kiện Elon Musk vì cáo buộc gian lận. Điều đáng nói là nếu thua kiện, Elon Musk có thể mất chức CEO của Tesla.

Cụ thể, trong tuyên bố mà phía SEC cung cấp cho tờ BI, Musk bị cáo buộc đưa ra những tuyên bố "sai lệch và gây hiểu lầm" và không thông báo đầy đủ cho nhà chức trách về các sự kiện của công ty. 

Với những cáo buộc này, SEC đề nghị tòa án cấm Musk giữ vai trò CEO hay thành viên hội đồng quản trị của bất kỳ công ty đại chúng nào ở Mỹ. 

Trước đó vào tháng 8 Musk bất ngờ đăng tải dòng tweet trên trang cá nhân tuyên bố rằng đang trong quá trình huy động vốn để đưa Tesla thành công ty tư nhân ở mức giá 420 USD/1 cổ phiếu.

Về phần mình, Musk đáp trả rằng ông rất buồn và thất vọng về "hành động vô căn cứ" của SEC. "Tính liêm chính là giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi và những sự thật đã cho thấy tôi chưa bao giờ đi sai lệch tuyên bố này theo bất kỳ cách nào cả".

Phương Linh

Từ khóa:  tesla , Elon Musk
Cùng chuyên mục
XEM