"Cứu tinh" cho các bậc phụ huynh: Ứng dụng cảnh báo khi con gặp nguy hiểm trên mạng xã hội

27/03/2018 10:30 AM | Công nghệ

Trò chuyện cùng người lạ, bị bắt nạt, hay ảnh hưởng bởi những suy nghĩ trầm cảm tiêu cực dẫn đến hành vi tự tử, con trẻ dễ gặp vô vàn mối nguy tới từ mạng xã hội. Ứng dụng này sẽ giúp các bậc phụ huynh giải quyết vấn đề trên.

Nếu bạn đã làm bố mẹ, sẽ đến ngày con cái bạn đòi sắm cho chúng một chiếc smart phone. Và khi ngày đó đến, bạn nên chuẩn bị tư tưởng để tâm đến các tài khoản mạng xã hội của con mình. Ứng dụng "Bark" chính là "vị cứu tinh" nhằm giải quyết vấn đề khó nhằn này cho các bậc phụ huynh.

Ngày nay, cho dù giới trẻ dùng công nghệ cho việc học, trò chuyện hay tìm kiếm thông tin, có rất nhiều khả năng chúng có thể vướng vào những rắc rối trong thế giới ảo. Chẳng hạn như nói chuyện với người lạ, bị bắt nạt, hay thậm chí bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ trầm cảm tiêu cực trên mạng, dẫn đến hành vi tự tử.

Phụ huynh và nhà trường không thể hoàn toàn kiểm soát và thấu hiểu suy nghĩ của giới trẻ. Chúng đắm chìm trong thế giới ảo mà không hề lường trước những nguy hiểm khôn cùng đến từ mạng xã hội.

Cứu tinh cho các bậc phụ huynh: Ứng dụng cảnh báo khi con gặp nguy hiểm trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Những lời đe dọa con trẻ từ mạng xã hội

Sau khi phân tích hơn 500 triệu tin nhắn từ email, tin nhắn thoại và các phương tiện xã hội khác của giới trẻ có độ tuổi từ 8-17, người ta nhận thấy:

- 66% trẻ vị thành niên và 57% trẻ nhỏ bị bắt nạt.

- 54% trẻ vị thành niên và 40% trẻ nhỏ có những đoạn hội thoại với nội dung tiêu cực, trầm uất.

- 72% trẻ vị thành niên và 53% trẻ nhỏ có nội dung trò chuyện về vấn đề nhạy cảm, tình dục.

- 18% trẻ vị thành niên và 11% trẻ nhỏ có hành vi tự ngược đãi bản thân hoặc tự tử.

- 70% trẻ vị thành niên và 54% trẻ nhỏ có các cuộc hội thoại xoay quanh ma túy, rượu.

Ứng dụng "Bark", do công ty cùng tên thành lập năm 2015 phát hành, là giải pháp cho rất nhiều hệ lụy từ mạng xã hội. "Bark" cảnh báo phụ huynh và nhà trường khi nó phát hiện các mối nguy hại tiềm ẩn, bao gồm việc bắt nạn, tin tặc, suy nghĩ về sự tiêu cực, tự tử và vấn đề tình dục. Phụ huynh có thể nắm bắt được tình huống ngay tức thì mà không cần xâm phạm đến sự riêng tư của con cái. Ứng dụng này có giá $9 một tháng, và trẻ em dưới 13 tuổi sẽ không được phép sử dụng nếu không có sự chấp thuận của người bảo hộ.

Cứu tinh cho các bậc phụ huynh: Ứng dụng cảnh báo khi con gặp nguy hiểm trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Sau đây là cách hoạt động cũng như những thành quả mà ứng dụng này đã mang lại.

Công nghệ của Bark giúp trẻ em an toàn hơn khi online bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo. Bark theo dõi tin nhắn văn bản, email, trên 25 nền tảng truyền thông xã hội (bao gồm cả những thiết bị sử dụng thực tế), thiết bị Android, iOS và Kindle cho thấy các dấu hiệu đe doạ trực tuyến, suy nghĩ về tự tử và trầm cảm, các tiềm năng sử dụng ma túy và tin tặc.

Một ví dụ về cảnh báo của Bark đối với cha mẹ hoặc người giám hộ. Từ khóa đơn giản không đủ để phát hiện các vấn đề chủ yếu của đám thanh thiếu niên. "Bark" sử dụng kỹ thuật tiên tiến và các kỹ thuật phân tích thống kê để nhận ra các vấn đề tiềm ẩn. Khi một vấn đề được phát hiện,ứng dụng gửi cảnh báo cho phụ huynh qua email và tin nhắn văn bản.

Điều này giúp cho phụ huynh không cần dành hàng tiếng đồng hồ trên trang cá nhân của con cái họ, đồng thời cũng là cách xây dựng lòng tin của họ với con cái và mở rộng lòng để chia sẻ với nhau.

Sau khi phát hiện có vấn đề và gửi tin nhắn cảnh báo về cho người dùng, ứng dụng sẽ gửi những thông điệp hướng dẫn bước tiếp theo nên làm gì hay hướng giải quyết. Công ty Bark có hẳn một đội ngũ chuyên viên tư vấn về sức khỏe, tâm lý và thể chất của trẻ vị thành niên. Ngoài ra họ còn thành lập một nhóm Facebook cá nhân để phụ huynh có thể đặt câu hỏi và chia sẻ mối lo ngại với nhau.

Cứu tinh cho các bậc phụ huynh: Ứng dụng cảnh báo khi con gặp nguy hiểm trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Các bậc phụ huynh và nhà trường cảm thấy hạnh phúc và an tâm hơn bao giờ hết khi có thể kiểm soát phần nào những mối đe dọa từ mạng xã hội đối với con cái của họ. Các bạn trẻ cũng dễ dàng tiếp nhận ứng dụng này khi mà nó chỉ báo cáo những mặt xấu cho phụ huynh hoặc người giám hộ.

Kết quả mà ứng dụng này đem lại khiến tất cả chúng ta phải ngạc nhiên. Hơn 50% trẻ em có tài khoản hoặc thiết bị có cài đặt "Bark" gặp ít nhất một vấn đề mỗi tháng. 80% phụ huynh không biết việc này cho đến khi họ dùng "Bark" và được cảnh báo.

Đến thời điểm hiện tại, các nhân viên của công ty Bark vẫn luôn nỗ lực để cải thiện ứng dụng này. Nhưng ít nhất các bậc phụ huynh có thể yên tâm phần nào khi có một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc bảo vệ an toàn cho con cái của mình mỗi khi chúng tham gia vào mạng xã hội đầy rẫy những nguy hiểm.

Thu Trang

Cùng chuyên mục
XEM