Bức tranh kinh tế Nhật Bản vẫn tiếp tục các gam màu ảm đạm

20/08/2016 09:30 AM | Kinh tế vĩ mô

Chỉ số lòng tin của các nhà chế tạo Nhật Bản trong tháng 8/2016, theo khảo sát của hãng tin Reuters, đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013, giữa bối cảnh Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) triển khai chương trình nới lỏng tiền tệ giá trị lớn.

Điều này càng nêu bật những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang phải đối mặt do xuất khẩu yếu và chi tiêu tiêu dùng giảm sút.

Kết quả khảo sát được Reuters công bố ngày 19/8, sau khi BoJ công bố báo cáo hàng quý và là báo cáo mới nhất cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng Bảy vừa qua giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2009 và tăng trưởng kinh tế nước này đã “đóng băng” trong quý 2 vừa qua.

Điều này khiến chỉ số lòng tin của các nhà chế tạo của Nhật Bản trong tháng Tám giảm xuống 1 điểm, so với mức 3 điểm của tháng Bảy, chủ yếu do tâm lý bi quan của các nhà chế tạo lĩnh vực công nghiệp như ôtô, thực phẩm, máy móc và điện tử.

Trong khi đó, một nhân tố khác cũng tác động tiêu cực tới hoạt động của các nhà chế tạo là việc đồng yen leo lên mức cao nhất trong bảy tuần, giao dịch ở quanh mức 100 yen/USD, khiến lợi nhuận của nhiều nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng.

Trong tháng Tám này, nội các Nhật Bản đã thông qua gói kích thích kinh tế trị giá 13.500 tỷ yen (khoảng 135 tỷ USD) nhằm nỗ lực giúp nền kinh tế Nhật Bản vượt qua các “cơn gió ngược” và phục hồi ổn định.

Theo đánh giá của 19 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Reuters, chỉ số giá tiêu dùng lõi (CPI) của Nhật Bản, bao gồm cả các chế phẩm dầu mỏ mà không bao gồm giá thực phẩm tươi sống, trong tháng 7/2016 được dự báo giảm 0,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Đây là tháng giảm thứ năm liên tiếp của chỉ số này, giữa lúc đồng yen mạnh lên khiến chi phí nhập khẩu tăng, qua đó cho thấy người tiêu dùng Xứ sở hoa anh đào đang có xu hướng thu hẹp chi tiêu.

Tuy nhiên, chỉ số CPI lõi chính thức, thước đo tỷ lệ lạm phát của nước này, sẽ được Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố vào ngày 26/8 tới. Hiện BoJ đã cơ bản hoàn thành một bản phác thảo sơ bộ chính sách toàn diện, trong đó cam kết đưa lạm phát lên mức mục tiêu 2% trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo Minh Trang

Cùng chuyên mục
XEM