BlackRock: Vàng đã sẵn sàng để “bay cao”

08/07/2016 16:24 PM | Kinh tế vĩ mô

Vàng là một trong số ít những kênh đầu tư an toàn hiện nay và chuyên gia Russ Koesterich của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock cho rằng giá vàng sẽ “tăng cao hơn rất nhiều”.

Với việc lãi suất của trái phiếu rơi mạnh như trên toàn cầu, các nhà đầu tư phải đổ xô vào đầu tư các kim loại quý. Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng đã tăng khoảng 28%.

Diễn biến giá vàng 1 tháng qua
Diễn biến giá vàng 1 tháng qua

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Koesterich cho rằng chúng ta đang ở trong môi trường phát triển kinh tế chậm, biến động nhiều khả năng tăng cao trong thời gian tới. Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư cần những tài sản đảm bảo trong danh mục của mình và hiện nay chỉ có một số ít các kênh đáng tin cậy như vàng.

Bởi vàng không có lãi suất nên nếu các nhà đầu tư nắm giữ nhiều vàng trong danh mục đầu tư khi lãi suất cao, chi phí cơ hội sẽ rất lớn. Tuy nhiên, lãi suất thực tế hiện nay đang ở mức thấp và có xu hướng giảm xuống dưới 0%, do đó chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng đang rất thấp. Điều đó khiến vàng trở thành kênh đầu tư an toàn đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Vàng là một két sắt vô cùng an toàn trước những rủi ro chứng khoán và rủi ro tín dụng.

Người chịu trách nhiệm cho việc phân bổ tài sản của BlackRock Global Allocation Fund cũng đánh giá chứng khoán cao hơn trái phiếu. Ông Koesterich nhận định rằng khi các nhà đầu tư có lợi nhuận từ các danh mục đầu tư mà không phải trả quá cao, tín dụng và chứng khoán có thể trở nên hấp dẫn hơn.

Theo Thạch Thảo

Cùng chuyên mục
XEM