Bí quyết khơi dậy sự sáng tạo nơi con trẻ: Cứ để mặc chúng chơi đùa, nghịch bẩn càng tốt

09/02/2017 07:33 AM | Sống

Chơi đùa là phương thức tự nhiên và quan trọng để giúp trẻ học hỏi trong khi đó cha mẹ cùng trường học luôn ép các em học kiến thức quá độ mà quên mất thời gian vui chơi quý giá.

Nghiên cứu cho thấy chơi đùa là phương thức tự nhiên và chính yếu nhất giúp trẻ học hỏi. Hoạt động này rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh, đặc biệt là trong những giai đoạn não phát triển nhanh. Nhờ chơi đùa, trẻ học được các kỹ năng xã hội, cách sử dụng trí tưởng tượng của mình, cách tập trung và có định hướng rõ nét hơn.

Nhiều người lo ngại rằng cho trẻ con chơi quá nhiều sẽ khiến chúng xao nhãng học hành và không tiếp thu được nhiều thứ bổ ích. Sự thật thì thời gian chơi của trẻ không hề lãng phí chút nào. Nghiên cứ do Persil thực hiện cho chiến dịch ‘Dirt is good’ (Bẩn mới tốt) cho thấy:

• Gần 2/3 (62%) cha mẹ tin rằng con mình ít có cơ hội được chơi đùa như mình khi xưa.

• Trung bình một ngày, có đến 1/3 trẻ em chỉ được chơi ngoài trời tối đa 30 phút.

• Đặc biệt ở Anh quốc, 18% trẻ em không có thời gian chơi ngoài trời, và có đến 75% muốn chơi các môn thể thao ảo trên màn hình hơn là ngoài đời thực.

Thời gian rất quý giá

Các bậc cha mẹ đang phải chịu áp lực rất lớn và đây thực sự là một thử thách cho nhiều gia đình – đặc biệt là những ông bố bà mẹ không thể về nhà trước giờ con đi ngủ – khi phải tìm thời gian chơi với con trẻ. Báo cáo cho thấy 1/3 các bậc cha mẹ cảm thấy họ không có đủ thời gian để giám sát hoạt động chơi đùa ngoài trời của con mình.

Vậy đâu là giải pháp cho các bậc cha mẹ bận rộn?

Hiện nay trên thế giới, cứ 10 trẻ thì có 7 em sống ở thành phố. Nhưng ở hầu hết các thành phố này, trẻ em không được tiếp xúc với công viên, sân chơi hay một không gian mở nào đó nơi chúng có thể chỉ chơi mà thôi – chạy nhảy, vật lộn với nhau, tự nghĩ ra các trò chơi ngay tại chỗ và xem trí tưởng tượng sẽ dẫn mình đến đâu.

Vì thế, khi thời gian cho phép (cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ) – hãy đưa cả gia đình về vùng nông thôn hoặc một bãi biển (ngay cả vào lúc trời lạnh nhất), nơi bạn có thể hít thở không khí trong lành và gần gũi hơn với thiên nhiên. Không cần thiết phải hoành tráng như đến trung tâm vui chơi, và tất nhiên cũng không phải tốn kém đến thế. Các trò chơi đơn giản, đuổi bắt và chạy nhảy – niềm vui và sự phấn khích mà hoạt động thể chất mang lại rất dễ chịu và chứa nhiều năng lượng.

Công nghệ là một nguồn lực tuyệt vời cho cả giáo dục lẫn giải trí, nhưng trẻ cần phải được tiếp cận với nhiều yếu tố kích thích khác nhau, do đó đừng dính chặt lấy màn hình. Hãy đến nơi nào đó mà bạn và con mình có thể khám phá những điều mới mẻ: hãy đến những vùng rừng núi hoặc nông thôn để đi dạo, nhặt lá và trèo cây; đến những bãi biển và miền duyên hải để vầy nước và nhảy sóng.

Ngay cả ở các thành phố cũng có nhiều thứ cho trẻ. Các trang trại ở ngoại ô cho phép trẻ tiếp xúc với môi trường nông trại truyền thống và giúp chúng gần gũi hơn với các loài động vật.

Và trường học có thể làm gì?

Việc bảo tồn thời gian chơi cho trẻ ở trường là một yếu tố thiết yếu, vì chỉ trong những lúc đó trẻ mới có thể thực sự thả mình vào những hoạt động trong sân chơi.

Các trường học cũng có thể làm theo phong trào ‘Ngày lớp học trống’ – một ngày cho trẻ em ở mọi nơi được học tập bên ngoài lớp học. Ý tưởng rất đơn giản: Các trường ở mọi nơi trên thế giới chọn chung một ngày để các em được đến một nơi nào đó ngoài trường học, kết hợp vui chơi và khám phá xen lẫn với học tập.

Tầm quan trọng của những ngày nghỉ

Hãy dùng những ngày nghỉ và ngày cuối tuần để chơi. Việc chơi đùa không vô ích và không hề triệt tiêu các cơ hội học tập; ngược lại còn lại một hoạt động thiết yếu. Hãy cho phép trẻ được chơi đùa an toàn và tự do ở môi trường ngoài và bạn sẽ ngạc nhiên với sự táo bạo và khả năng sáng tạo của chúng. Hay ít nhất, hãy cho chúng được là trẻ con, sống với đúng lứa tuổi của mình.

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM