Bắt gặp cảnh tượng cực hiếm: Sinh vật lớn nhất hành tinh... ‘đi nặng’ ngay giữa lòng đại dương

20/11/2019 15:42 PM | Khoa học

Lần đầu tiên vị nhiếp ảnh gia chứng kiến con cá voi thải ra chất lỏng màu lạ như vậy, điều này chứng tỏ bữa trưa của nó đã có thêm món gì mới.

Sinh vật lớn nhất hành tinh đã khiến các nhà nghiên cứu cùng nhiếp ảnh gia được một phen "đứng hình" sau khi bắt gặp con vật thải ra một chất lỏng màu vàng tươi ở bờ biển Australia.

Khi nhiếp ảnh gia phong cảnh Ian Wiese đang quay phim ở Point Picquet, phía nam thành phố Pert (Úc), thì phát hiện con cá voi lúc đó đang bơi dọc theo bờ biển Tây Australia trên hành trình di cư về phía nam. Các dòng chất thải của con cá voi này đã được đội nghiên cứu ghi hình lại. "Chúng tôi đã để ý có một vài con cá voi xanh cách bờ biển 2 km và tôi đã chờ ở đó đến lúc nó bắt đầu "hành sự"- Nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Những tình nguyện viên này thường quan sát để kiểm tra số lượng và hành vi của đàn cá voi. Trao đổi với tờ Daily Mail Australia, ông Wiese nói rằng họ đã được cho phép sử dụng flycam để quay khu vực xung quanh con cá voi.

"Chúng tôi đã quay được một số lần nó đi đại tiện như vậy nhưng thật ngạc nhiên là chưa bao giờ thấy nó cho ra màu vàng tươi, điều này thật thú vị. Tôi chưa bao giờ thấy hoặc nghe được chuyện chất thải của con cá voi là màu vàng. Điều này chứng tỏ nó đã ăn phải cái gì đó khác lạ."- ông Wiese cho biết.

Hình ảnh con cá voi thải ra chất thải màu vàng mang tới nhiều ngạc nhiên cho các nhà quan sát, điều chưa bao giờ xuất hiện  

Vị nhiếp ảnh gia nói rằng "phân" của cá voi thường có màu đỏ hồng bởi vì đó là màu của các loài nhuyễn thể trong đại dương và những chất thải màu vàng này để lại khá nhiều vệt trên mặt nước. Ông Wiese cho rằng con vật chắc hẳn đã ăn trong vòng 24 giờ trước, điều này có nghĩa là con cá voi đã kiếm được nguồn thức ăn "lạ" ở đâu đó phía ngoài Perth, khi nó bơi từ Indonesia xuống tiểu bang Victoria và biên giới phía nam nước Úc.

"Điều này thực sự rất quan trọng trong việc nghiên cứu cuộc sống của loài cá voi, chúng ta biết rất ít về hành vi của chúng và loài này đang có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng. Hình ảnh này chắc chắn sẽ gây chấn động cho giới quan sát."- Wiese hào hứng chia sẻ.

Trả lời phỏng vấn kênh ABC, Curt Jenner thuộc trung tâm nghiên cứu cá voi Tây Úc cho biết mỗi lần đi vệ sinh, cá voi xanh có thể thải ra khoảng 200 lít "phân". Đó cũng chính là chất dinh dưỡng quan trọng của môi trường sống dưới đại dương, một số loài cá và nhuyễn thể nhỏ sẽ ăn lại chất thải ấy. "Nó cũng tạo ra một loại tảo quan trọng cho cuộc sống dưới đại dương."- ông Jenner nói thêm.

Theo Nhật Thành

Cùng chuyên mục
XEM