Ấn Độ thu hồi lại 86% lượng tiền đang lưu thông để đổi tiền mới, nền kinh tế hoảng loạn

29/11/2016 11:13 AM | Xã hội

Ngày 28/11 vừa qua, hàng chục nghìn người Ấn Độ đã đổ ra đường biểu tình phản đối lệnh thu hồi tiền giấy mệnh giá lớn gây tranh cãi của chính phủ. Những đảng đối lập cho rằng động thái này của Thủ tướng Narendra Modi đang tạo ra sự biến động lớn về tài chính trên thị trường.

Hiện người dân Ấn Độ vẫn đang bị sốc sau quyết định bất ngờ của Thủ tướng Modi cách đây 3 tuần. Theo đó, khoảng 86% số tiền đang lưu thông trên thị trường đã bị thu hồi để đổi tiền mới, qua đó tạo nên tình trạng thiếu hụt tiền mặt nghiêm trọng đối với nền kinh tế chủ yếu giao dịch gần như hoàn toàn bằng tiền mặt.

Khoảng 25.000 người đã biểu tình tại thủ phủ Kolkata của bang Tây Bengal và cảnh sát trưởng Mamata Banerjee đã phải cảnh báo về khả năng bạo động lan rộng nếu chính phủ Ấn Độ tiếp tục thực hiện chính sách trên.

Trong khi đó, phía cảnh sát ước tính khoảng 6.000 người đã biểu tình tại Mumbai, trung tâm kinh tế miền tây Ấn Độ.

Tuy nhiên, nhiều người dân Ấn Độ lại ủng hộ kế hoạch này khi họ cho rằng chúng sẽ buộc người giàu phải đóng thuế đúng quy định khi không thể có thu nhập mà không khai báo với ngân hàng. Trong khi đó chỉ có một số ít người kêu gọi biểu tình trên toàn quốc.

Theo quy định mới, những đồng 500 và 1.000 Rupee phải được đưa vào tài khoản ngân hàng từ nay đến cuối năm và chỉ một phần nhỏ số tiền mới được đổi sang loại tiền mới.

Dẫu vậy, các nhà chức trách cho biết chính phủ Ấn Độ đang gặp khó để có thể in đủ tiền đáp ứng nguồn cầu trên thị trường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định sự thiếu hụt tiền mặt có thể ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng của Ấn Độ.

Cựu Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, và cũng là một chuyên gia kinh tế nhận định động thái này sẽ khiến tăng trưởng giảm ít nhất 2 điểm phần trăm. Trong 6 tháng đầu năm tài khóa này, Ấn Độ đã tăng trưởng 7%.

Ông Singh cho biết mình không chống đối chính sách trên nhưng sự quản lý yếu kém của hệ thống ngân hàng và hành chính công sẽ khiến việc đổi tiền ảnh hưởng xấu đến kinh tế, đặc biệt là ngành nông nghiệp và những ngành phi chính thức.

Hiện 90% giao dịch tại Ấn Độ là bằng tiền mặt và nhiều người dân nghèo ở đây thậm chí không thể tiếp xúc với các dịch vụ ngân hàng. Rất nhiều dân thường Ấn Độ hiện không có đủ tiền mặt để mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong khi nhiều nông dân không có tiền để mua hạt giống. Nhiều hộ kinh doanh nhỏ cũng phàn nàn rằng công việc làm ăn của họ đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Bất chấp những lời phản đối trên, Thủ tướng Modi kiên quyết bảo vệ động thái đổi tiền và cáo buộc những người chống đối là trốn thuế. Ông Modi cũng kêu gọi tất cả người dân Ấn Độ hãy chung tay chuyển đổi sang phương thức thanh toán không tiền mặt.

Băng Tâm

Cùng chuyên mục
XEM