Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Cái tên Qualcomm bất ngờ nổi lên khi trở thành mục tiêu trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.
Một báo cáo mới cho rằng Đông Nam Á đang chuyển đổi thành một nền tảng chuỗi cung ứng đa trung tâm trị giá 3 nghìn tỷ USD cho sản xuất và thương mại.
Nửa đầu quan trọng của năm 2025 đã kết thúc trong bối cảnh thị trương sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến về thương mại, sự độc lập của Ngân hàng trung ương Mỹ và tình hình địa chính trị trên toàn cầu.
Tham tán Trần Ngọc Quân nhấn mạnh EU với 500 triệu dân là thị trường rộng lớn mà Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu khi thị trường Hoa Kỳ khó khăn, nhưng yêu cầu làm ăn bài bản và lâu dài.
Trong thông cáo vừa phát hành, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết cuộc họp giữa Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đạt hiệu quả.
Trong hơn 20 năm qua, Trung Quốc luôn giữ vững vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam cũng đang là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong khối Asean. Các dự án FDI từ Trung Quốc đổ bộ vào Việt Nam cũng ngày một được nâng tầm về quy mô, chất lượng...
Việc Mỹ áp thuế quan lên tới 46% với hàng Việt Nam là lời cảnh báo rõ ràng cho doanh nghiệp: cần tái cấu trúc, tăng nội địa hóa và đa dạng hóa thị trường để không bị động trước biến động thương mại toàn cầu.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố muốn đạt 90 thỏa thuận thương mại trong vòng 90 ngày, nhưng giới chuyên gia nhận định mục tiêu này khá thách thức.
Trên thị trường nội địa, tỷ giá đồng nhân dân tệ giảm xuống 7,35 nhân dân tệ một USD - mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023.
Vị đại sứ cho rằng việc đưa sản xuất trở lại nước Mỹ rất khó, bởi cấu trúc nền kinh tế của Mỹ bây giờ đã khác, lực lượng lao động và giá thành lao động phải thay đổi tương ứng. Theo chuyên gia Mỹ, hiện nay chỉ có thể dịch chuyển với một số lĩnh vực như sản xuất hàng tiêu dùng hay đồ chơi.
Ngay sau khi Mỹ quyết định áp thuế đối ứng quy mô lớn, một số đối tác thương mại cho biết đã chủ động liên hệ với Mỹ để mở các cuộc đàm phán thương mại.
Tính đến ngày 15/3, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt gần 163 tỷ USD, cán cân thương mại ghi nhận xuất siêu 1,81 tỷ USD, theo Cục Hải quan.
Liên minh Châu Âu thâm hụt thương mại 247 tỷ USD với Trung Quốc năm 2024, nhưng khu vực này lại có thặng dư 240 tỷ USD với Mỹ.
Trung Quốc đang thống trị ngành sản xuất khi chiếm đến 1/3 hàng hóa toàn cầu, lớn hơn tổng sản lượng của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc và Anh cộng lại.
Trong 12 tháng tính đến tháng 8/2024, thặng dư thương mại của Trung Quốc với các nền kinh tế mới nổi đạt 384 tỷ USD, tăng 56% so với năm 2021. Rõ ràng Trung Quốc sẽ không từ bỏ vị thế công xưởng giá rẻ cho nước khác.
Gần 40% công ty tại Đức, Tây Ban Nha và hơn 30% tại Pháp kỳ vọng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Trung Quốc đã, đang và vẫn sẽ là công xưởng toàn cầu nhờ chuỗi cung ứng được đầu tư xây dựng suốt 50 năm qua. Bởi vậy doanh nghiệp Đức đang thay đổi 180 độ về việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 đạt 24,59 tỷ USD, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 19,96 tỷ USD.
Tags: thương mại , nông lâm thủy sản
Theo các chuyên gia, nhìn vào con số thống kê về tình hình thương mại trong nửa đầu năm, có thể thấy doanh nghiệp Việt đang rất "yếu ớt" và bị tụt lại phía sau trước tình hình khó khăn hiện nay.
Tags: thương mại , xuất nhập khẩu
Việc Trung Quốc tạo bong bóng thịt lợn rồi bất ngờ xì hơi nhanh chóng đang khiến nông dân Mỹ than trời khi càng nuôi càng lỗ.
Tags: thịt lợn , trung quốc , thương mại , nông sản , mỹ
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh