Xuất hiện 'Học viện Hoàng gia' Việt Nam được đầu tư 333 tỷ, kiến trúc lăm le 'vượt mặt' các trường top

14/03/2021 07:44 AM | Sống

Ngay sau bài đăng, dân tình rất ngóng chờ diện mạo mới mẻ, kiến trúc độc đáo của Khu Đô thị Đại học - Học viện Tài chính.

Học viện Tài chính đang khiến cư dân mạng nóng lòng mong chờ những hình ảnh đầu tiên của dự án chính thức mở rộng. Với quy mô trên phối cảnh, trong tương lai Học viện Tài chính xứng đáng trở thành một trong những ngôi trường có kiến trúc hiện đại nhất Việt Nam, đáp ứng nhu cầu đào tạo chất lượng cao trong nước và khu vực.

 Xuất hiện Học viện Hoàng gia Việt Nam được đầu tư 333 tỷ, kiến trúc lăm le vượt mặt các trường top - Ảnh 1.

Giảng đường sang xịn mịn, đầy đủ tiện nghi lắm nha

 Xuất hiện Học viện Hoàng gia Việt Nam được đầu tư 333 tỷ, kiến trúc lăm le vượt mặt các trường top - Ảnh 2.
 Xuất hiện Học viện Hoàng gia Việt Nam được đầu tư 333 tỷ, kiến trúc lăm le vượt mặt các trường top - Ảnh 3.

Khối nhà thể thao có bể bơi hiện đại

 Xuất hiện Học viện Hoàng gia Việt Nam được đầu tư 333 tỷ, kiến trúc lăm le vượt mặt các trường top - Ảnh 4.

Với quy mô trên phối cảnh, trong tương lai Học viện Tài chính sẽ góp mặt trong danh sách các trường Đại học có kiến trúc hiện đại nhất Việt Nam

Dựa trên số liệu từ các kênh truyền thông của nhà trường, được biết tháng 10/2020, Học viện Tài chính khởi công xây dựng Dự án mở rộng Học viện với 4 tòa giảng đường, khoảng 80 phòng học và các phòng chức năng.

Sau khi dự án hoàn thành, toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sẽ giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong những phòng học khang trang, hiện đại (Khu Đô thị Đại học tại phường Đức Thắng, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội). Thời gian hoàn tất khối giảng đường dự kiến năm 2022.

 Xuất hiện Học viện Hoàng gia Việt Nam được đầu tư 333 tỷ, kiến trúc lăm le vượt mặt các trường top - Ảnh 5.
 Xuất hiện Học viện Hoàng gia Việt Nam được đầu tư 333 tỷ, kiến trúc lăm le vượt mặt các trường top - Ảnh 6.

Hiện tại công trình thi công đang từng bước hoàn thiện

Trước đó, Học viện Tài chính đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn thẩm tra đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác khảo sát xây dựng khu vực đất tại phường Xuân Đỉnh. Gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Đô thị Đại học - Học viện Tài chính với tổng mức đầu tư dự kiến 333,657 tỷ đồng; được triển khai tại phường Đức Thắng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay dưới bài đăng, sinh viên Học Viện Tài Chính cũng như sinh viên các trường Đại học khác trên cả nước đang thi nhau bàn tán rôm rả, ai nấy đều ngóng chờ diện mạo hoàn toàn mới mẻ, kiến trúc độc đáo của Khu Đô thị Đại học.

"Với quy mô này chắc chắn vị thế của thung lũng Cổ Nhuế sẽ được nâng tầm. Khá tiếc cho K55 sắp ra trường nên chỉ được hít hương hoa thôi, còn các em khoá sau khả năng cao được thụ hưởng", một bạn sinh viên cho hay.

Bạn T.K.M comment: "Xứng đáng là Học viện Hoàng gia xứ Cô Lô Nhuê!"

"Lót dép hóng từng ngày, biết đâu mình lại có cơ hội đặt chân tới giảng đường sở hữu kiến trúc hiện đại nhất Việt Nam", bạn T.T.H nói.

Nguồn: Học Viện Tài Chính, AOF Troll, Lang Thang Hà Nội

Diệu Thu

Cùng chuyên mục
XEM