Xác định nguyên nhân sập tường nhà xưởng khiến 11 người thương vong

16/09/2022 13:46 PM | Xã hội

Kết quả khám nghiệm hiện trường, bước đầu các cơ quan chức năng đã xác định kết cấu chịu lực bức tường bị đổ sập khiến 5 người chết và 6 người bị thương không đảm bảo an toàn.

Sáng 16-9, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 người chết , 6 người bị thương tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định.

Xác định nguyên nhân sập tường nhà xưởng khiến 11 người thương vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập tường khiến 11 người thương vong

Báo cáo với Bí thư Tỉnh uỷ tại hiện trường vụ tai nạn, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định – cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có 3 đội đang thi công công trình nhà máy Savvy Seafood tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa. Trong đó, 5 người tử vong và 6 người bị thương nằm trong đội 12 người đang thi công khu vực bờ tường. Riêng một người may mắn không bị tai nạn lúc đó đang kéo tời ở khu vực cách xa bờ tường.

"Hiện trường vụ tai nạn cho thấy việc thi công chưa đúng với thiết kế. Cụ thể, hồ sơ thiết kế yêu cầu đổ dầm xong rồi mới xây tường. Nhưng khi các dầm chưa được liên kết thì lại tiếp tục xây tường, khiến kết cấu chịu lực bức tường không đảm bảo an toàn. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bức tường bị đổ sập, gây ra vụ tai nạn đáng tiếc", Đại tá Nguyên nói.

Xác định nguyên nhân sập tường nhà xưởng khiến 11 người thương vong - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng (đội mũ cối xanh) cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường vụ tai nạn

Trong khi đó, lãnh đạo thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên, chia buồn cùng với gia đình nạn nhân và hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp bị thương. Theo ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, trong số các nạn nhân là công dân địa phương, có một cặp vợ chồng cùng bị nạn. Trong đó, người vợ là Nguyễn Thị Thanh Ái (SN 1988) đã tử vong, còn chồng là Nguyễn Thanh Quang (SN 1981; cùng ngụ thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) bị thương rất nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan chức năng báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng ngay trong ngày phải có kết luận vụ việc và sớm khởi tố vụ án để điều tra, không được để chần chừ. "Vụ việc nghiêm trọng như thế này không thể làm chậm được. Ai sai đến đâu thì xử lý nghiêm theo quy định đến đó", ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Xác định nguyên nhân sập tường nhà xưởng khiến 11 người thương vong - Ảnh 3.

Lãnh đạo thị xã An Nhơn thăm, hỗ trợ nạn nhân bị tai nạn

Riêng các gia đình nạn nhân, ông Hồ Quốc Dũng giao cho thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước tiếp tục xem xét hỗ trợ, nhất là các gia đình có 2 người bị thương vong trong vụ tai nạn. Đối với các trường hợp quá khó khăn thì vận động để tặng sổ tiết kiệm nhằm giúp đỡ họ.

Sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao quà cho nạn nhân bị tai nạn đang được cấp cứu, điều trị tại đây.

Như Báo Người Lao Động điện tử đã nhiều lần thông tin, khoảng 16 giờ 30 phút chiều 15-6, tại công trình xây dựng nhà xưởng thuộc nhà máy Savvy Seafood trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Cụ thể, vào thời điểm trên, khi các công nhân xây dựng đang làm việc tại công trình thì một bức tường bất ngờ sập đổ. Gạch, đá… từ trên bức tường đổ xuống đè trúng nhiều công nhân đang xây bên dưới. Vụ việc đã khiến 11 người bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xác định nguyên nhân sập tường nhà xưởng khiến 11 người thương vong - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng (áo đen) thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao quà cho nạn nhân bị tai nạn

Đến 22 giờ tối cùng ngày, 5 người trong số đó đã tử vong, 6 người bị thương còn lại vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện. Tất cả nạn nhân này đều ở thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trong đó, thị xã An Nhơn có 2 người tử vong, 2 người bị thương và huyện Tuy Phước có 3 người tử vong, 4 người bị thương.

Nhà thầu phụ của nhà thầu phụ thi công

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định, chủ đầu tư của công trình nói trên là Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam, do một người nước ngoài làm đại diện. Công ty này xây dựng dự án nhà máy sản xuất chế biến tôm hùm, thuê đất tại lô E3.1 Khu công nghiệp Nhơn Hoà từ năm 2020, triển khai xây dựng vào tháng 7-2022, thuê nhà thầu chính là một công ty xây dựng ở TP HCM thi công. Nhà thầu chính lại giao lại cho nhà thầu phụ cũng ở TP HCM và nhà thầu phụ lại thuê một công ty xây dựng ở TP Quy Nhơn trực tiếp thi công công trình.

Theo Đức Anh

Cùng chuyên mục
XEM