World Cup 2022 trước viễn cảnh tăng lên 48 đội: Cơ hội "trăm năm có một" cho bóng đá Việt?

17/03/2019 14:11 PM | Xã hội

Nếu Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định mở rộng số đội tham dự tại World Cup 2022 lên con số 48, đây sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để bóng đá Việt Nam có lần đầu tiên được hít thở bầu không khí của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Tất nhiên, cuộc hành trình ấy hứa hẹn sẽ không hề dễ dàng.

Khả năng World Cup sớm được mở rộng quy mô đang ngày một sáng sủa khi trong buổi họp mới nhất của FIFA, những người đứng đầu của làng bóng đá thế giới đánh giá việc tăng số đội tham dự lên con số 48 tại Qatar 2022 là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi.

"Tôi đã đưa cho các thành viên trong hội đồng bản nghiên cứu về khả năng tăng số đội tham dự World Cup 2022 lên con số 48. Tôi muốn cho họ thấy rằng điều này là hoàn toàn khả thi", ông Gianni Infantino, Chủ tịch FIFA, chia sẻ trước truyền thông.

Trước đó, theo lịch trình, FIFA sẽ tăng số đội lên 48 vào năm 2026. Tuy nhiên, giờ đây, cơ quan điều hành của bóng đá thế giới có tham vọng đưa sự thay đổi này lên sớm hơn 4 năm và kế hoạch trên đã đạt được những bước tiến nhất định.

Trong trường hợp kỳ World Cup sắp tới trở thành cuộc chơi của 48 đội tuyển xuất sắc bậc nhất thế giới, việc này không khác nào cơ hội vàng dành cho bóng đá Việt Nam.

 World Cup 2022 trước viễn cảnh tăng lên 48 đội: Cơ hội trăm năm có một cho bóng đá Việt? - Ảnh 1.

Chỉ tịch FIFA Gianni Infantino tham vọng mở rộng World Cup 2022 lên 48 đội.


Cơ hội trăm năm có một

Khi ngày hội bóng đá được mở rộng, số suất tham dự được chia cho khu vực châu Á sẽ tăng lên gần gấp đôi, từ 4,5 suất lên thành 8,5 suất (8 suất chính thức và một đội còn lại sẽ tham gia vòng play-off). Như vậy, ngoài đội ngũ ông lớn như Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia hay Saudi Arabia, cảnh cửa sẽ được mở ra cho các Iraq, Trung Quốc, Uzbekistan và cả Việt Nam.

Nếu nói về top 8 châu lục, thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được điều này sau cuộc hành trình kỳ diệu tại Asian Cup vừa qua. Nơi đây, Quang Hải và các đồng đội đã xuất sắc vượt qua bảng đấu có hai ông lớn Iran, Iraq, hạ nốt Jordan trên chấm 11m trước khi chịu thua tuyển Nhật Bản chỉ với tỷ số tối thiểu.

Dù vậy, đó không phải giải đấu duy nhất đội tuyển Việt Nam tạo ra tiếng vang. Năm 2018 cũng chứng kiến liên tiếp những bước đột phá của bóng đá Việt. "Những ngôi sao vàng" giành ngôi Á quân tại giải U23 châu Á, hạng tư ASIAD - những thành tích chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh đó, không thể quên chức vô địch AFF Cup 2018 đưa người hâm mộ Việt Nam chìm trong men say sau tròn 10 năm chờ đợi.

 World Cup 2022 trước viễn cảnh tăng lên 48 đội: Cơ hội trăm năm có một cho bóng đá Việt? - Ảnh 2.

Bóng đá Việt Nam đạt được không ít thành công trong hơn 1 năm qua. Ảnh: Hiếu Lương.


Đi qua những tháng ngày rực rỡ ấy là một bộ khung giàu sức trẻ được đặt dưới bàn tay tài tình của thầy Park. Lứa cầu thủ ấy càng chơi càng hay, càng mài dũa càng thêm sắc bén. Truyền thông quốc tế ngỡ ngàng, dùng từ "thế hệ vàng" để nói về những cái tên bóng đá Việt Nam đang có. Các ông lớn hàng đầu châu lục phát mệt, thừa nhận "hết hơi" khi phải chơi với những chàng trai áo đỏ.

Kỳ World Cup 2026 thì quá xa nhưng Qatar 2022 là một câu chuyện khác. Làm một phép tính nho nhỏ, thêm 3 năm nữa, khi đó, những Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh mới chỉ từ 25 đến 27, tức ở độ tuổi đẹp nhất trong đời một cầu thủ và cũng là thời điểm không thể tốt hơn để tỏa sáng.

World Cup tăng quy mô vào đúng thời điểm lứa cầu thủ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt đạt đến độ chín, đó không phải cơ hội "trăm năm có một" cho chúng ta hay sao? Từ giải trẻ đến tuyển quốc gia, từ khu vực cho đến cả châu Á, những chàng trai áo đỏ đã làm nên những kỳ tích không thể tin nổi. Giờ đây, không gì có thể ngăn chúng ta có quyền mơ về ngày vươn tầm ra thế giới.

 World Cup 2022 trước viễn cảnh tăng lên 48 đội: Cơ hội trăm năm có một cho bóng đá Việt? - Ảnh 3.

Ảnh: Hiếu Lương.


Thách thức vẫn cực kỳ lớn

Trong trường hợp World Cup mở rộng quy mô, cơ hội sẽ mở ra nhưng đồng hành với đó là những thách thức to lớn.

Bởi lẽ, vòng loại World Cup là một chiến dịch diễn ra trong hơn 30 tháng, đòi hỏi các đội phải giữ vững được phong độ trong một quãng thời gian rất dài, khác hẳn so với những giải đấu chỉ gói gọn trong vài chục ngày như U23 châu Á, AFF Cup hay Asian Cup. Trong mỗi đợt tập trung, chúng ta cũng sẽ có ít cơ hội để chuẩn bị và cọ xát hơn, vì thế, những đòi hỏi về các cầu thủ cũng cao hơn.

 World Cup 2022 trước viễn cảnh tăng lên 48 đội: Cơ hội trăm năm có một cho bóng đá Việt? - Ảnh 4.

Việt Nam vượt qua Jordan tại Asian Cup 2019 nhờ loạt đá penalty. Ảnh: Hiếu Lương.


Bên cạnh đó, từ vòng loại thứ 2 trở đi, các đội tuyển sẽ phải đá vòng tròn và điểm số là yếu tố quyết định tới tấm vé đi tiếp. Vì thế, trong một số trường hợp, chúng ta sẽ không thể đá với tư tưởng cầu hòa và chờ kết liễu đối thủ trên chấm 11m như các trận đấu tại vòng loại trực tiếp.

Thống kê trong quá khứ chỉ ra đội tuyển Việt Nam thường không chơi tốt khi phải tham dự những vòng loại diễn ra trong quãng thời gian dài. Chưa nói đến World Cup, "Những ngôi sao vàng" mới chỉ một lần vượt qua được vòng loại để có vé tham dự Asian Cup. Đó chính là giải đấu hồi tháng 1 khi số đội vừa được nới rộng lên con số 24.

Ngoài ra, việc chồng chéo giữa các giải đấu cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới toàn đội. Thực tế, vấn đề liệu ngài Park có dẫn dắt U22 Việt Nam tại SEA Games hay chỉ tập trung toàn bộ cho vòng loại World Cup cũng phải mất một thời gian khá dài đề giải quyết.

Chưa dừng lại, thêm một khó khăn nữa cho tuyển Việt Nam khi World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại châu Á và AFC hẳn nhiên mất một suất vào thẳng cho đội chủ nhà Qatar.

"Lứa cầu thủ hiện tại của Việt Nam có thể chơi đỉnh cao thêm 10 năm. Họ hoàn toàn có thể World Cup 2022 và cả World Cup 2026. Tuy nhiên, để làm được điều này cần phải lên kế hoạch kỹ càng và tạo ra một hệ thống vững chắc", HLV Park Hang-seo chia sẻ trong một bài phỏng vấn tại Hàn Quốc.

Theo TT

Cùng chuyên mục
XEM