WHO lên tiếng về nguồn gốc của virus gây đại dịch Covid-19

02/05/2020 14:45 PM | Xã hội

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 1-5 nói họ có thể khẳng định rằng virus SARS-CoV-2 có "nguồn gốc tự nhiên".

"Chúng tôi đã liên tục lắng nghe nhiều nhà khoa học xem xét hệ quả, nghiên cứu virus và chúng tôi có thể khẳng định rằng con virus này có nguồn gốc tự nhiên" - trích lời bác sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO, tại một cuộc họp báo ngày 1-5.

"Điều quan trọng là chúng ta xác định được vật chủ tự nhiên của chủng virus này. Mục đích chính của việc này là đảm bảo được rằng chúng ta sẽ hiểu về virus hơn, hiểu được những điểm chung của động vật và con người và hiểu cách hàng rào loài người - động vật bị phá vỡ" - ông Ryan nói thêm.

Tuyên bố của ông Ryan xuất hiện một ngày sau khi Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia Richard Grenell thông báo Mỹ đang điều tra xem liệu virus có xuất phát từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán không. Dù vậy, ông Grenell vẫn nhấn mạnh cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng virus SARS-CoV-2 không phải do con người tạo ra.

 WHO lên tiếng về nguồn gốc của virus gây đại dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Bác sĩ Michael Ryan (trái) và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

"Toàn bộ Cộng đồng Tình báo (IC) đã liên tục cung cấp sự hỗ trợ quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ và những người đối phó với dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Trung Quốc. IC cũng đồng tình với sự đồng thuận khoa học rộng rãi rằng COVID-19 không phải là virus nhân tạo hay biến đổi gen. IC sẽ tiếp tục ráo riết xác minh các thông tin và tình báo để xác định xem dịch bệnh bắt đầu do tiếp xúc với động vật nhiễm bệnh hay đó là kết quả của một tai nạn tại phòng thí nghiệm ở Vũ Hán" - trích tuyên bố từ văn phòng ông Grenell.

Cả Thủ tướng Úc Scott Morrison, người khiến Bắc Kinh tức giận vì kêu gọi một cuộc điều tra toàn cầu về Covid-19, cũng nói ông không có bằng chứng nào cho thấy dịch bệnh xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

Cụ thể, ông Morrison ngày 1-5 cho biết Úc không có thông tin nào củng cố giả thuyết trên và lý do ông kêu gọi điều tra là để hiểu rõ cách dịch bệnh bùng phát và lây lan quá nhanh ra thế giới. "Chúng ta biết rằng nó bắt đầu từ Vũ Hán - Trung Quốc. Khả năng khả thi nhất được thảo luận là nó có liên quan đến thị trường buôn bán động vật hoang dã nhưng đây là vấn đề cần được đánh giá toàn diện" - thủ tướng Úc nói thêm.

Trong khi đó, ngày 30-4 Tổng thống Donald Trump lại nói rằng ông tự tin về khả năng virus bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán nhưng từ chối mô tả bằng chứng mà ông cho biết đã được nhìn thấy.

Theo Bảo Hạnh (Theo Fox News, Reuters)

Cùng chuyên mục
XEM