WHO công bố 10 mối nguy nghiêm trọng nhất với sức khoẻ cộng đồng năm 2019: anti-vaccine nổi bật cùng ô nhiễm không khí và Ebola

23/01/2019 16:47 PM | Khoa học

WHO công bố 10 mối nguy nghiêm trọng nhất với sức khoẻ cộng đồng năm 2019: anti-vaccine nổi bật cùng ô nhiễm không khí và Ebola

Mới đây, tổ chức Y tế thế giới WHO đã cho công bố một bản danh sách những mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với sức khoẻ nhân loại toàn cầu năm 2019. Một trong số đó là những người theo chủ nghĩa anti-vaccine - nghĩa là chống tiêm chủng, sánh ngang với Ebola và ô nhiễm không khí.

"Việc do dự hoặc từ chối tiêm chủng vaccine đang gây đe dọa lớn đến quá trình chống lại những căn bệnh có thể phòng ngừa. Tiêm vaccine là là phương pháp hiệu quả nhất để tránh mắc bệnh, ngăn được ít nhất 2-3 triệu người chết mỗi năm, và dự tính là thêm 1,5 triệu người nữa nếu được toàn cầu áp dụng." - trích trong bản báo cáo của WHO.

WHO công bố 10 mối nguy nghiêm trọng nhất với sức khoẻ cộng đồng năm 2019: anti-vaccine nổi bật cùng ô nhiễm không khí và Ebola - Ảnh 1.

Tuy nhiên trong báo cáo, thực tế chỉ ra rằng chủ nghĩa anti-vaccine đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Theo báo cáo của WHO, hiện số lượng các ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu đã tăng 30%. Nguyên nhân thì phức tạp, và không hoàn toàn nằm ở chủ nghĩa chống tiêm chủng. Có điều với nhiều quốc gia, chủ nghĩa này đang phát triển khá mạnh, trong khi những nước từng xóa sổ bệnh sởi thì đang có dấu hiệu tái xuất hiện trở lại. 

Lý do tại sao có người không muốn tiêm vaccine thì khá phức tạp. Theo WHO giải thích, có thể là do sự tự mãn, hoặc bất tiện trong việc tiếp cận với nguồn vaccine, hoặc sự thiếu hiểu biết, thiếu tự tin khiến họ thấy chần chừ. Các nhân viên y tế vẫn luôn được xem là cố vấn đáng tin cậy với cộng đồng, bởi vậy họ cần được hỗ trợ nhằm đưa ra những thông tin chuẩn xác nhất về vaccine. 

WHO công bố 10 mối nguy nghiêm trọng nhất với sức khoẻ cộng đồng năm 2019: anti-vaccine nổi bật cùng ô nhiễm không khí và Ebola - Ảnh 2.

WHO cho biết trong năm 2019, họ sẽ tích cực hoạt động hơn để giải quyết chứng ung thư cổ tử cung, bằng các tăng cường chương trình vaccine HPV. Đây cũng sẽ là năm chúng ta giải quyết được chứng viêm tủy xám (hay còn gọi là bệnh bại liệt trẻ em - wild poliovirus) tại Afghanistan và Pakistan. Nhờ vaccine mà năm 2018, chỉ có khoảng 30 trường hợp mắc bệnh tại cả 2 quốc gia mà thôi.

10 mối đe dọa hàng đầu với sức khỏe cộng đồng năm 2019

1. Biến đổi khí hậu và ô nhiễm không khí

2. Bệnh không lây nhiễm (tiểu đường, ung thư, bệnh tim...)

3. Đại dịch cúm

4. Hệ thống cơ sở vật chất, chăm sóc sức khỏe yếu kém

5. Vi khuẩn kháng thuốc

6. Ebola và các chủng virus tương tự

7. Hệ thống cơ sở y tế cấp thấp yếu kém

8. Anti-vaccine

9. Sốt xuất huyết

10. HIV

Theo TOP

Từ khóa:  sức khỏe
Cùng chuyên mục
XEM