Warren Buffett tiết lộ chiến lược đưa Berkshire Hathaway thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, giá cổ phiếu lập đỉnh 500.000 USD

19/03/2022 08:17 AM | Kinh doanh

Cổ phiếu Berkshire Hathaway loại A vừa đạt được cột mốc lịch sử khi chạm mức cao nhất mọi thời đại là 500.000 USD/cổ phiếu vào hôm 16/1.

Lập mốc lịch sử: cổ phiếu loại A Berkshire Hathaway lần đầu tiên vượt 500.000 USD

Cổ phiếu Berkshire loại A đã tăng 11% trong năm 2022. Đây là những cổ phiếu phát hành trong đợt niêm yết cổ phiếu lần đầu tiên (IPO) vào năm 1980 và hiện là một trong những cổ phiếu đơn lẻ đắt nhất ở Phố Wall.

Bật mí chiến lược của nhà đầu tư đại tài Warren Buffett giúp công ty trở thành một trong những doanh nghiệp giá trị nhất nước Mỹ, cổ phiếu vượt nửa triệu USD - Ảnh 1.

Danh sách 10 công ty giá trị nhất nước Mỹ (Nguồn: CNBC)

Với mức giá đóng cửa lần đầu tiên trên nửa triệu USD, vốn hóa thị trường của công ty đã tăng lên trên 730 tỷ USD và Berkshire Hathaway trở thành công ty có giá trị thứ 6 ở ​​Mỹ.

Cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway từ lâu đã là một trong những cổ phiếu đắt nhất mà nhà đầu tư có thể mua, và kết quả là, các nhà đầu tư đã liên tục hỏi Buffett về khả năng chia tách cổ phiếu, có nghĩa là tăng số lượng cổ phiếu và giảm mệnh giá tương ứng với tỷ lệ tách.

Warren Buffett đã liên tục từ chối việc chia tách cổ phiếu loại A của công ty. Đổi lại, để phục vụ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, Berkshire cũng phát hành cổ phiếu loại B có thể chuyển đổi vào năm 1996 với giá chỉ bằng 1/30 giá cổ phiếu loại A ở thời điểm IPO. Cổ phiếu loại B cho phép các nhà đầu tư mua trực tiếp cổ phần Berkshire mà không cần phải thông qua các quỹ tín thác hoặc quỹ tương hỗ.

Cổ phiếu loại B cũng đã đạt mức giá 341 USD vào chiều ngày 17/3.

Một trong những chiến lược giúp Berkshire Hathaway trở thành công ty giá trị hàng đầu

Buffett lập luận rằng chính vì sự từ chối này đã giúp công ty ông đã gia tăng đáng kể về giá trị.

Tại cuộc họp thường niên năm 1995 của cổ đông Berkshire Hathaway, Buffett thừa nhận, việc sở hữu một cổ phiếu giá cao như vậy - vào thời điểm đó, khi cổ phiếu đang giao dịch quanh mức 25.000 USD/cổ phiếu - có thể là "điểm bất lợi" đối với các nhà đầu tư nếu có ý định đầu tư vào công ty. Nhưng ông cũng cho rằng "rào cản đối với các nhà đầu tư khi mua lại cổ phiếu để tham gia vào công ty" chính là chủ đích của ông.

Ông nói: "Chúng tôi muốn thu hút những cổ đông có định hướng đầu tư theo đúng kì vọng của chúng tôi với tầm nhìn dài hạn. Nếu Berkshire chia nhỏ cổ phiếu và giảm giá, "chúng tôi sẽ chỉ có một mạng lưới các nhà cổ đông đơn thuần và khó có thể đồng bộ các mục tiêu của chúng tôi như hiện tại".

Hiện Berkshire Hathaway chỉ có hơn 615.000 cổ phiếu loại A và khoảng 1,3 tỷ cổ phiếu loại B.

Buffett cho rằng không lợi ích gì khi sở hữu một cổ phiếu rẻ hơn nhưng lại có thể gây ra nhiều biến động hơn mà lại không tạo ra "giá trị nội tại" cho các nhà đầu tư. "Có rất nhiều người bị thu hút bởi những cổ phiếu đang tăng giá. Nhưng chúng tôi thì không", ông nói: "Chúng tôi không quan tâm đến việc cổ phiếu được bán với giá cao hơn trừ khi giá trị nội tại của công ty tăng lên".

Gần đây nhất vào năm 2011, cánh tay phải lâu năm của Buffett, Charlie Munger nói rằng, Buffett có một câu nói đùa mà ông thích lặp lại với những người bạn vong niên của mình: "Cầu mong bạn sống cho đến khi cổ phiếu loại A được phân tách".

Amazon và công ty mẹ của Google là Alphabet từng tiến hành một đợt chia tách cổ phiếu: cứ 20 cổ phiếu sẽ tặng 1 cổ phiếu khi giá trị mỗi cổ phiếu của công ty đạt mức 3.000 USD vào đầu năm nay. Trước đó, vào năm 2020, Apple và Tesla cũng phân tách cổ phiếu khi định giá công ty tăng vọt.

(Tổng hợp)

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM