Vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba: Đối tượng lấy súng từ đâu?

07/08/2022 10:49 AM | Xã hội

Qua điều ra ban đầu, khẩu súng AK mà Quốc sử dụng gây án thuộc quản lý của Trại giam Bình Điền, được giao cho đối tượng để thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại đơn vị.

Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh TT-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc để điều tra hành vi cướp tài sản và chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an cũng ra quyết định bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Ngô Văn Quốc để phục vụ công tác điều tra. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

 Vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba: Đối tượng lấy súng từ đâu? - Ảnh 1.

Tiệm vàng bị cướp. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

 Vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba: Đối tượng lấy súng từ đâu? - Ảnh 2.

Hiện trường vụ cướp. Ảnh: TTXVN

Ngô Văn Quốc (sinh năm 1984; trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), nguyên là Đại úy thuộc Đội vũ trang Trại giam Bình Điền (thuộc xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế).

Ngày 31/7, đối tượng Quốc sử dụng súng AK bắn chỉ thiên, sau đó bắn vào tủ kính hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi tại cổng chợ Đông Ba (thành phố Huế). Ngô Văn Quốc đã cướp và ném vung vãi các khay vàng ra đường.

 Vụ cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba: Đối tượng lấy súng từ đâu? - Ảnh 3.

Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, đối tượng cầm súng đi bộ về hướng cầu Gia Hội, cách hiện trường vụ việc khoảng 1km. Sau thời gian được vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý, đối tượng Quốc đã hợp tác, giao nộp vũ khí.

Theo khai báo của chủ tiệm vàng Thái Lợi, số vàng bị cướp chủ yếu là vàng 18K, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Tiệm vàng Hoàng Đức cho biết, đối tượng lấy 2 vòng vàng ném ra đường và cửa tiệm đã được người nhặt trả lại.

Hiện, Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ số lượng vàng bị cướp.

Theo P.V

Cùng chuyên mục
XEM