Vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long sắp đút túi 450 tỷ đồng kèm 180 triệu cổ phiếu Hòa Phát

01/07/2020 09:32 AM | Kinh doanh

Hòa Phát sắp trả cổ tức bằng tiền mặt lần đầu tiên sau 4 năm. Vợ chồng ông Trần Đình Long là những người nhận về nhiều tiền nhất.

Tập đoàn Hòa Phát mới đây đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, cổ đông Hòa Phát đã thông qua việc trả cổ tức 25% cho năm 2019, trong đó trả 20% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt.

Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị Hòa Phát vừa ra nghị quyết về phương án chi tiết trả cổ tức. Theo đó, đối với 20% cổ tức bằng cổ phiếu, Hòa Phát sẽ phát hành thêm hơn 552 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6-8 và sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đồng thời, Hòa Phát sẽ trả cổ tức 5% cho cổ đông bằng tiền mặt, với tổng giá trị 1.380 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông của Hòa Phát hiện nay, Chủ tịch Trần Đình Long là người sở hữu lớn nhất, với 700 triệu cổ phiếu. Như vậy, ông Long sẽ nhận về khoảng 350 tỷ đồng. Bà Vũ Thị Hiền, vợ của ông Long, sẽ nhận khoảng 100 tỷ đồng cho 202 triệu cổ phiếu. 

Như vậy, tổng cộng vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long sẽ nhận khoảng 450 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 180 triệu cổ phiếu từ Hòa Phát. Ngoài ra, con của ông Long là Trần Vũ Minh cũng nhận cổ tức 20 tỷ đồng và nhận 8 triệu cổ phiếu.

Một số cổ đông lớn khác của Hòa Phát cũng sẽ nhận về từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, như Deutsche Bank 118 tỷ đồng, Dragon Capital 105 tỷ đồng, quỹ VOF 67 tỷ đồng, Tổng giám đốc Trần Tuấn Dương 37 tỷ đồng....

Tại đại hội cổ đông vừa qua, một số cổ đông ngỏ ý muốn tập đoàn giữ lại số tiền cổ tức bằng tiền mặt để hoạt động, trong bối cảnh đang đẩy mạnh đầu tư và công ty cần nhiều nguồn lực. Tuy nhiên, ông Long cho biết Hòa Phát nhiều năm gần đây đã không chia cổ tức bằng tiền mặt nên việc trả cổ tức bằng tiền năm nay nhằm "hài hòa" lợi ích.

Vợ chồng tỷ phú Trần Đình Long sắp đút túi 450 tỷ đồng kèm 180 triệu cổ phiếu Hòa Phát - Ảnh 1.

Năm 2020, Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng 33% doanh thu và 19% lợi nhuân, tương ứng 86.000 tỷ đồng và 9.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau 2 quý đầu năm hiện đạt khoảng 5.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hòa Phát cho rằng, dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng đến ngành thép, dù ảnh hưởng không lớn. Trong quý 1/2020, tiêu thụ của thị trường thép đã giảm khoảng 5-10% nhưng sản lượng của Hòa Phát vẫn tăng 10%.

Hà My

Cùng chuyên mục
XEM