Vợ chồng bán hoa quả Hà Nội sống siêu tiết kiệm, gom từng đồng mua vàng: Có đáng đánh đổi cả niềm vui sống?
Ngay cả những nhu cầu tưởng như bình thường của cuộc sống hiện đại, anh chj cũng cắt giảm triệt để.
Trong bối cảnh vật giá leo thang và áp lực chi tiêu đè nặng lên các gia đình, câu chuyện tích lũy của vợ chồng bán hoa ở chợ, trở thành một ví dụ điển hình về khả năng quản lý tài chính cá nhân một cách kỷ luật và hiệu quả. Câu chuyện tiết kiệm của hai vợ chồng gây xôn xao khắp MXH, nhận về hàng trăm hàng nghìn lượt bình luận.
Hai vợ chồng bán hoa quả ở chợ, nuôi con nhỏ vẫn sở hữu 2 sổ đỏ, 1 ô tô, vàng tích trữ
Sau 17 năm chung sống và nuôi con nhỏ, thành quả họ đạt được không chỉ là một cuộc sống êm ấm của gia đình 4 người, mà còn là việc sở hữu hai sổ đỏ, một xe ô tô và số lượng vàng tích lũy đáng kể.
Chia sẻ của 2 vợ chồng bán hoa ở chợ. (Ảnh chụp màn hình)
Kể từ những năm 2010, khi việc buôn bán hoa quả ở chợ bắt đầu có chút dư dả, vợ chồng chị P đã quyết định mua vàng để tích lũy. Cứ mỗi tháng, sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt thiết yếu, phần lãi còn lại là anh chị lại đi mua vàng.
Mua từ những chỉ lẻ, tích tiểu thành đại, đến khi số lượng vàng đủ lớn, họ lại gom lại để chuyển hóa thành tài sản có giá trị lâu dài hơn: đất đai. Sau 17 năm, thành quả là hai cuốn sổ đỏ, và trong nhà luôn có vàng tiết kiệm dự trữ.
Tiết kiệm một cách triệt để "ăn không dám ăn, mặc chẳng dám mặc"
Hai vợ chồng chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, nuôi con ăn học nên luôn tâm niệm rằng tiền kiếm được là mồ hôi nước mắt, nên không thể lãng phí. Ngay cả những nhu cầu tưởng như bình thường của cuộc sống hiện đại cũng được cắt giảm triệt để.
"Vợ chồng mình luôn biết kiếm tiền vất vả nên rất tiết kiệm. Nếu có đi du lịch thì chỉ ăn cơm bụi hoặc mì tôm. Chọn đi tàu hoặc đi xe khách chứ chưa đi máy bay bao giờ. Thức ăn mua ít đủ ăn không mua thừa, nấu thì mặn một chút sẽ đỡ tốn hơn, cho con học trường công, không đi học thêm. Hạn chế ăn ngoài, một ngày nấu cơm ba bữa, rau cũng tự trồng" - chị P chia sẻ.
Chị P tiết kiệm một cách triệt để, tất cả những chi tiêu phát sinh trong gia đình:
- Thức ăn luôn được mua vừa đủ, không mua thừa để tránh lãng phí.
- Cho 2 con học trường công, không học thêm.
- Nấu ăn 3 bữa/ngày, không ăn ngoài.
- Rau tự trồng để tiết kiệm tối đa chi phí cho việc ăn uống.
- Nấu hơi mặn một chút thì sẽ đỡ tốn thức ăn.
- Đi du lịch chỉ đi tàu hoặc xe khách không đi máy bay
- Đi du lịch chỉ ăn cơm bụi hay mỳ tôm, không ăn hàng quán nhiều.
"Tiết kiệm" hay "hà tiện": Ranh giới bùng nổ tranh cãi
Lối sống tiết kiệm triệt để của vợ chồng anh chị đã mang lại những thành quả tài chính đáng mơ ước: 2 sổ đỏ, xe ô tô, tích lũy vàng, nhưng đồng thời cũng là chủ đề gây ra nhiều tranh cãi trên MXH.


Rau chị tự trồng còn nồi thịt kho theo như chị chia sẻ: "Thịt mua loại ít nạc nhiều mỡ, nấu mặn tí đỡ tốn thức ăn, lại ăn được 2 ngày". Ảnh chụp màn hình
Những ý kiến trái chiều xoay quanh việc liệu sự hy sinh, tiết kiệm quá mức ấy liệu có đáng giá, và liệu việc tối ưu hóa tài chính có đang đánh đổi bằng chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đối với các con của anh chị.
- "Tất cả mọi thử đều ổn, trừ việc nấu ăn mặn để tiết kiệm thức ăn".
- "Biết tiết kiệm là tốt nhưng nếu cứ duy trì thói quen ăn mặn đó. Mình sợ sau này tiền tiết kiệm sẽ dồn hết vào cải thiện sức khoẻ".
- "Ăn mặn không tốt đâu, còn bọn trẻ con nữa, nhỡ không may bị bệnh tiền viện còn tốn kém gấp mấy lần".
- "Lần đầu tiên nghe đến cách tiết kiệm chi tiêu 'nấu ăn mặn cho đỡ tốn thức ăn', có cần phải hà tiện đến vậy, còn 2 đứa con nữa chứ".
- "Ủng hộ tiết kiệm nhưng hạn chế vụ ăn mặn để đảm bảo sức khỏe nha bạn, một khi sức khỏe xuống dốc thì bao nhiêu tiền cũng đội nón ra đi".
Ảnh chụp màn hình
Không chỉ vậy, việc cắt giảm tối đa chi phí ăn uống, du lịch chỉ với cơm bụi hoặc mì tôm, và né tránh mọi hình thức giải trí tốn kém bị coi là đánh đổi sự thoải mái vật chất và tinh thần. Nhiều người cho rằng tiền bạc phải phục vụ cuộc sống, chứ không phải mục đích duy nhất của cuộc sống là tích lũy tiền bạc.
Ảnh chụp màn hình
Việc chỉ đi xe khách, tàu hỏa và chưa từng đi máy bay cũng được xem là hạn chế trải nghiệm khám phá thế giới. Những chi tiêu này đoi khi vẫn là cần thiết để mở rộng tầm nhìn, đặc biệt là cho con cái.
Lối sống quá khắt khe, luôn phải tính toán chi li từng đồng, cũng có thể gây ra áp lực và căng thẳng tâm lý cho cả vợ chồng và con cái, tạo nên cảm giác thiếu thốn gò ép thay vì yên ổn.
Cuộc sống tiết kiệm triệt để như vậy, liệu có đáng?
Chính lối sống khắt khe này đã khiến nhiều người đặt ra câu hỏi lớn: Mức độ chi tiêu của vợ chồng chị là "tiết kiệm" hay đã vượt qua ranh giới để trở thành "hà tiện"? Và, sự đánh đổi này rốt cuộc có thực sự đáng giá?
Những người ủng hộ cho rằng, đây chính là cách tiết kiệm kỷ luật hiệu quả. Trong bối cảnh thu nhập từ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ không ổn định, việc cắt giảm chi phí không thiết yếu (như du lịch xa hoa, ăn ngoài thường xuyên...) là cách duy nhất để tối giản chi tiêu, dành toàn bộ thu nhập để tích lũy tài sản: mua đất, mua xe, tích trữ vàng. Nếu không tiết kiệm một cách kỷ luật như vậy, cả đời chắc không bao giờ có được những tài sản như vậy.
Ngược lại, nhiều người cho rằng, quan điểm "nấu mặn để đỡ tốn thức ăn" hoặc loại bỏ hoàn toàn các khoản đầu tư vào trải nghiệm cá nhân (du lịch tiện nghi) và giáo dục phát triển (học thêm) bị coi là hà tiện.
Hà tiện là hành vi tiết kiệm đến mức gây ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe và cơ hội phát triển. Việc tiết kiệm bằng cách giảm chất lượng dinh dưỡng hoặc hạn chế cơ hội giáo dục cho con cái là một khoản nợ vô hình đối với sức khỏe và tương lai. Theo quan điểm này, tài sản vật chất không thể bù đắp được những tổn thất về sức khỏe và sự thiếu hụt trải nghiệm sống của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là con nhỏ.
Tuy nhiên dù rất nhiều ý kiến trái chiều bùng nổ, nhưng vợ chồng anh chị vẫn nhất quyết chọn cách tiết kiệm "hà khắc" như vậy. Đó là cách mà anh chị vẫn thực hiện suốt 17 năm qua, để có được số tài sản như hiện tại.





