Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank... và hơn 20 ngân hàng khác đã giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc

Thảo Vân | 14/04/2026 17:44 PM | Kinh doanh

Khoảng 26 ngân hàng đã giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, với mức giảm phổ biến từ 0,1 - 0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tại buổi họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng quý I năm 2026, diễn ra chiều 14/4, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết trong quý I/2026, mặt bằng lãi suất có nhiều biến động. 

Cuối tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 2342, yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp ổn định thị trường lãi suất.

Tại cuộc họp ngày 9/4 giữa lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại, các bên thống nhất giữ ổn định mặt bằng lãi suất, đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay. 

Đến nay, khoảng 26 ngân hàng đã giảm lãi suất tiền gửi niêm yết, với mức giảm phổ biến từ 0,1–0,5%/năm, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Một số nhà băng đã điều chỉnh lãi suất huy động gồm: BIDV, VietinBank, OCB, ACB, MB, VPBank, SeABank, Vietcombank, BVBank, Techcombank, Sacombank, Eximbank, LPBank, SHB, TPBank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, Nam A Bank, NCB, Viet A Bank, Agribank...

Vietcombank, Agribank, Techcombank, VPBank... và hơn 20 ngân hàng khác đã giảm lãi suất sau cuộc họp với Thống đốc - Ảnh 1.

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc giảm lãi suất huy động là cơ sở để các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết việc nhiều ngân hàng giảm lãi suất ngay sau cuộc họp là một diễn biến đáng chú ý. Trong thời gian tới, xu hướng này có thể tạo điều kiện để giảm lãi suất cho vay. 

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều yếu tố bất định, trong đó có tác động từ giá năng lượng và lạm phát. Cơ quan này khẳng định tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Thảo Vân

Thảo Vân

Cùng chuyên mục
XEM