Việt Nam có 1.234 người siêu giàu, tài sản trên 600 tỷ đồng

02/03/2022 11:00 AM | Xã hội

Gần 1/3 tổng số tài sản giới siêu giàu vẫn nằm ở mảng bất động sản.

Mới đây, Knight Frank đã công bố Báo cáo thịnh vượng lần thứ 16, trong đó lượng người giàu (HNWI- có tài sản hơn 1 triệu USD) và siêu giàu (UNHWI- có tài sản hơn 30 triệu USD, tương đương 685 tỷ đồng) của Việt Nam đã có sự giảm nhẹ năm vừa qua.

Cụ thể, tổng số người giàu của Việt Nam năm 2021 đạt 72.135 người, giảm 7% so với năm 2020. Số người siêu giàu là 1.234 người trong cùng kỳ, giảm 1% so với năm trước đó.

Tuy nhiên nếu so sánh với năm 2016, số người giàu tại Việt Nam lại tăng 86% còn siêu giàu là 110%.

Cũng theo Knight Frank, dự báo số người giàu tại Việt Nam đến năm 2026 sẽ đạt 114.807 người, tăng 59% so với năm 2021. Con số này là 1.551 người và 26% cho giới siêu giàu, ngang ngửa với Hong Kong hay Đài Loan.

Tính tổng thể trên toàn cầu, dân số giới siêu giàu sẽ tăng 28% trong giai đoạn 2021-2026, riêng Châu Á Thái Bình Dương có tốc độ tăng mạnh nhất là 33%.

Gần 1/3 tổng số tài sản của giới siêu giàu nằm ở bất động sản trong khi tổng giá trị đầu tư tư nhân vào bất động sản thương mại toàn cầu đạt tới 405 tỷ USD năm 2021, tăng 52% so với năm trước đó và cao hơn 38% mức trung bình giai đoạn 5 năm trước đại dịch.

Ngoài ra, tổng giá trị đồng hồ nhập khẩu của Việt Nam cũng tăng 28,2%/ năm trong giai đoạn 2016 - 2020 bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các mặt hàng như xe hơi hay rượu vang cũng tăng trưởng doanh số tương ứng 12,9% và 9,8% mỗi năm trong cùng kỳ.

*Nguồn: Knight Frannk

Băng Băng

Cùng chuyên mục
XEM