Mức thù lao hiện tại của ông Phạm Nhật Vượng tại Vingroup
Không nhận thù lao tại Vingroup và các công ty con, ông Phạm Nhật Vượng vẫn sở hữu khối tài sản 38,2 tỷ USD, phần lớn gắn với hệ sinh thái do ông sáng lập và kiểm soát.
Không nhận thù lao tại Vingroup và các công ty con, ông Phạm Nhật Vượng vẫn sở hữu khối tài sản 38,2 tỷ USD, phần lớn gắn với hệ sinh thái do ông sáng lập và kiểm soát.
Chỉ ít ngày sau khi lần đầu lọt top 1.000 người giàu nhất hành tinh, bà Phạm Thu Hương đã lùi xuống vị trí 1.014 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes.
Dù giảm mạnh phiên vừa qua nhưng cổ phiếu Vingroup vẫn cao hơn 44% so với đầu năm.
Sau nửa năm, bà Phạm Thu Hương đã tăng hơn 440 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes với khối tài sản tăng 1,5 tỷ USD.
Cổ phiếu VIC có thời điểm chạm mức 260.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa Vingroup vượt 2 triệu tỷ đồng.
Đà tăng của thị giá đưa vốn hóa Vingroup vượt 1,8 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng vốn hóa sàn HoSE.
So với hồi tháng 3, bà Phạm Thu Hương đã tăng hơn 300 bậc trong bảng xếp hạng.
Khối tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm khoảng 2,3 tỷ USD chỉ trong một ngày, đưa ông vào top 5 tỷ phú có mức tăng tài sản mạnh nhất thế giới ngày 27/8.
Công ty Cổ phần Vinpearl vừa thông báo đăng ký chuyển quyền sở hữu hơn 90 triệu cổ phiếu VIC nhằm thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu của trái chủ đối với lô trái phiếu quốc tế phát hành năm 2024, với tổng giá trị hoán đổi ước đạt hơn 14.000 tỷ đồng.
Tự doanh CTCK mua ròng 54 tỷ đồng trên HOSE.
VN-Index lao dốc gần 44 điểm, chìm trong sắc đỏ suốt phiên giao dịch ngày 7/11. VHM giảm sàn cùng VIC kéo chỉ số mất hơn 13 điểm, áp lực bán lan tỏa khắp nhóm ngành.
Trái phiếu quốc tế Vingroup dự kiến phát hành có kỳ hạn 5 năm, lãi suất là 5,5%/năm.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup vừa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng lượng cổ phiếu VIC trị giá gần 10.800 tỷ đồng.
Khép lại phiên giao dịch cuối tuần (10/10), VN-Index lập đỉnh mới 1.747 điểm với đóng góp chủ lực từ nhóm Vingroup. Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - tăng lên mức kỷ lục, với mức 18,1 tỷ USD.
Dù có lực kéo từ VIC, nhưng VN-Index vẫn không thoát phiên điều chỉnh. Áp lực bán xuất hiện ở hầu hết nhóm ngành, đặc biệt với ngân hàng, chứng khoán.
Thị trường chứng khoán ngày 19/9 ghi nhận nhóm bất động sản hút dòng tiền, trong đó VIC tiếp tục vượt đỉnh. Dù vậy, VN-Index kết tuần trong sắc đỏ.
Từ số tiền 125.000 đồng mua 1 cổ phiếu VIC trong ngày giao dịch đầu tiên, nếu bền bỉ thực hiện chiến lược thì sau gần 4.500 phiên giao dịch, hiệu suất sinh lời của nhà đầu tư lên tới gần 700%.
Hôm nay (12/9) đánh dấu chứng khoán có phiên thứ 4 tăng điểm liên tiếp, với lực đẩy từ cổ phiếu Vingroup, nhóm bất động sản, thép... Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm, khối ngoại tiếp tục bán ròng. Ngoài diễn biến tích cực với đà tăng nối dài, thị trường vừa đón nhận thông tin tích cực thúc đẩy nâng hạng.
Năm 2017, vốn hóa Vingroup tăng gần gấp đôi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, khi tập đoàn công bố xây nhà máy sản xuất ô tô. Năm nay, cổ phiếu Vingroup cũng đang tăng mạnh khi có thêm định hướng về năng lượng, hạ tầng.
Tính theo giá trị cổ phiếu VIC hiện tại thì số cổ phiếu ông Phạm Nhật Vượng trực tiếp nắm giữ và sở hữu gián tiếp qua các công ty liên quan hiện có trị giá hơn 206.000 tỷ đồng.