Vì sao "Hồng tỷ" Nam Kinh có thể lừa tình 1691 đàn ông? - Không phải do nhan sắc, vật chất nằm ở 1 NGUYÊN NHÂN tâm lý bất ngờ!

09/07/2025 14:03 PM | Sống

Không hẳn do "Hồng tỷ" Nam Kinh có biệt tài thao túng đối phương mà đây chính là tâm lý chung của một số đàn ông.

Cái tên “Hồng tỷ Nam Kinh” đang gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc khi gắn liền với vụ lừa đảo tình – tiền táo tợn khiến 1.691 người đàn ông sập bẫy. Trong bối cảnh nhiều vụ việc tương tự gây xôn xao dư luận, “Hồng tỷ” vẫn khiến công chúng sửng sốt bởi mức độ tinh vi, quy mô nạn nhân khổng lồ và cú twist gây sốc: “nữ thần” thực chất là một người đàn ông.

Theo truyền thông Trung Quốc sáng 8/7, một người đàn ông 38 tuổi ở Nam Kinh đã đội tóc giả, cải trang thành nữ giới, dùng danh xưng “Hồng tỷ” để tiếp cận hàng nghìn nam thanh niên qua mạng. Sau khi tạo dựng mối quan hệ thân mật, đối tượng mời họ đến căn hộ riêng, lén quay clip nhạy cảm rồi đăng lên nền tảng thu phí để kiếm lợi.

Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm và đang mở rộng điều tra. Một số video bị rò rỉ có độ dài từ vài phút đến hơn 10 phút, ghi rõ mặt nạn nhân cùng hành vi thân mật với “Hồng tỷ”. Vụ việc không chỉ là lời cảnh tỉnh với người dùng mạng mà còn phơi bày một góc tối của các chiêu trò lừa đảo ngày càng biến tướng.

Sáng 5/7, cảnh sát Giang Ninh kiểm tra căn hộ, tịch thu các tang vật gồm tóc giả, silicon độn ngực, sáu điện thoại và cuốn sổ tay ghi tên 1.691 nạn nhân. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra, giám định y tế. Từ 6 chiếc điện thoại bị thu giữ, họ phân tích dữ liệu để xác định số lượng nạn nhân chính xác và truy xuất lịch sử liên lạc. Thành phố Nam Kinh lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ người dân liên quan đến vụ việc. Cơ quan điều tra dự kiến công bố kết luận chính thức vào cuối tháng 8.

Một điều mà cư dân mạng thắc mắc lúc này là: Tại sao "Hồng tỷ" lại có thể dẫn dụ được nhiều đàn ông như vậy? Trong số đó, có nhiều chàng trai biết "Hồng tỷ" giả gái nhưng vẫn tiếp tục mối quan hệ, thậm chí qua nhà nhiều lần?

Lý giải tâm lý những người đàn ông hẹn hò với "Hồng tỷ"

Chắc chắn sẽ rất thiếu công bằng khi nói những người đàn ông của "Hồng tỷ" đều là những kẻ thất bại và đáng thương khi không có phụ nữ bên cạnh. Bởi trong số họ, không ít người đã có vợ con, có người yêu, có người chuẩn bị kết hôn. 

Họ cũng không hẳn là người đàn ông kém về ngoại hình. Bởi qua ảnh cắt từ clip, nhiều đàn ông rất đẹp trai, cơ thể vạm vỡ, có người là hotboy có chút tiếng tăm. Họ chắc chắn không bị kìm nén đến mức phải quan hệ tình dục với người chuyển giới để thỏa mãn ham muốn của mình.

Vậy tại sao họ lại quyết định hẹn hò với "Hồng tỷ"? Có rất nhiều giả thuyết trả lời cho thắc mắc này,

Theo nhiều nguồn tin, mỗi người đàn ông khi tới nhà "Hồng tỷ" khi quan hệ tình dục đều được yêu cầu tắt điện. Một số người sau đó  phát hiện đã rất tức giận nhưng lại chấp nhận, tặc lưỡi cho rằng "đã đến rồi thì thử thôi...".

Điều này cho thấy, không nhất thiết liên quan đến khuynh hướng tình dục, mà chỉ liên quan đến ham muốn tình dục của những người đàn ông này. Lúc này, họ mất lý trí, cảm xúc, chỉ còn lại dục vọng. 

Hơn nữa, "Hồng tỷ" cũng rất có kinh nghiệm. Trong suốt quá trình, anh ta vẫn mặc đầy đủ quần áo, để lớp makeup dày, để tóc dài để hạn chế tối đa việc hở da và hạn chế những hành vi có thể làm lộ đặc điểm của nam giới. Điều này giúp đàn ông dị tính dễ dàng giả vờ ngốc nghếch và tiếp tục cuộc vui. 

Các học giả Nhật Bản từng đưa ra một lý thuyết rằng ham muốn tình dục của đàn ông không phải hướng đến phụ nữ mà hướng đến một số biểu tượng nữ tính khuôn mẫu. Khi họ nghĩ rằng một số biểu tượng nhất định đủ đại diện cho phụ nữ, thì việc ai mang những biểu tượng này không quan trọng.

Vậy những biểu tượng phụ nữ này ám chỉ điều gì?

Điều đó có thể bao gồm tóc dài, son môi, tất đen, váy dài,... Giống như trang phục của "Hồng tỷ" vậy. 

Đối với những người đàn ông này, phụ nữ không phải là giới tính sinh học mà là sự công nhận mang tính biểu tượng về việc có "đặc điểm nữ tính".

Tình dục và tình yêu luôn là hai phạm trù khác nhau. Vậy nên những người đàn ông "thẳng" này khá giỏi trong việc giả vờ không biết gì mặc dù họ biết sự thật.

Về bản chất, họ chỉ muốn tìm người giải tỏa dục vọng. Cho dù đối phương là đàn ông hay phụ nữ,... có lẽ không quan trọng lắm. Điều quan trọng là họ có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc vui.

Trên thực tế, không chỉ do yếu tố con người, mà còn liên quan đến những tác động của môi trường xã hội. Khi đã quen với điều phi lý, ranh giới đạo đức cơ bản của những người này sẽ trở nên mơ hồ.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm của "Hồng tỷ", một môi trường được tạo ra nơi người ta có thể hoàn toàn thư giãn và đắm mình vào đó. Khi người kia có thể cung cấp đủ khả năng giải toả dục vọng, những thứ như giới tính, tuổi tác và ngoại hình sẽ trở nên mờ nhạt.

 

 

Ứng Hà Chi

Cùng chuyên mục
XEM