Liên hệ quảng cáo
0942.86.11.33 - doanhnghiep@admicro.vn
Liên hệ ban biên tập
024.7309.5555 máy lẻ 41294 - info@cafebiz.vn
Chỉ cần nhập số diện thoại, người dùng đã có thể chuyển khoản từ ngân hàng qua ví điện tử.
Trước ngày 1/10/2025, chủ ô tô cần hoàn tất việc chuyển đổi từ tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông gắn với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu chưa thực hiện, xe sẽ không thể qua được các trạm thu phí không dừng.
Người dùng được khuyến nghị chậm lại để kiểm tra thông tin, luôn xác minh qua kênh chính thức và ngắt liên lạc ngay nếu thấy nghi ngờ, tuyệt đối không cung cấp OTP hay dữ liệu nhạy cảm.
Đến sáng nay (30/8), có 20 ngân hàng và ví điện tử đã kết nối với Bộ Công an triển khai dịch vụ liên kết tài khoản nhận chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Các ngân hàng tặng thêm tiền khi khách mở tài khoản và liên kết cũng như cảnh báo các chiêu lừa đảo nhận tiền.
Nếu trót tải về ứng dụng, người dùng có thể bị mất tiền mà không hay biết.
Từ 1/7/2025, ví điện tử sẽ chính thức được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, tạo cú hích lớn cho các ứng dụng như MoMo, ZaloPay, VNPay, ShopeePay hay Viettel Money mở rộng dịch vụ trên toàn quốc.
Kể từ 16/5, ShopeePay sẽ thu phí duy trì tài khoản không hoạt động với mức 5.000/tháng. Đây là ví điện tử đầu tiên duy trì khoản phí này.
MoMo công bố chuyển mình từ ví điện tử thành “Trợ thủ tài chính với AI”. “Trợ thủ là người đứng lùi ra sau để nhân vật chính tỏa sáng. Nhân vật chính ở đây là ngân hàng, các tổ chức tài chính. Chúng tôi cũng muốn làm trợ thủ cho các nhà bán hàng trong quá trình chuyển đổi số, giúp họ chăm sóc khách tốt hơn”, CEO MoMo lý giải.
Là ứng dụng ‘Ví điện tử’ được phần đông người sử dụng tin dùng, MoMo bỏ xa các ứng dụng khác cùng hạng mục để giữ vị trí số 1!
Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử phải thu thập thông tin sinh trắc học của khách hàng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân.
Không những phải cạnh tranh với hàng loạt ví điện tử khác, đặc biệt là “ngôi vương” của MoMo, Moca còn thất thế trước ứng dụng của các ngân hàng.
"Starbucks nổi tiếng với câu nói "Chúng tôi không bán cà phê mà bán trải nghiệm". Tương tự trong hệ sinh thái tài chính, mỗi fintech sẽ tập trung vào cung cấp các trải nghiệm riêng biệt và phù hợp với những nhóm khách hàng khác với các thành phần còn lại của hệ sinh thái", CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ.
Câu chuyện Moca thông báo dừng hoạt động đã phản ánh sự khốc liệt của cuộc đua giành thị phần ví điện tử. Không chỉ phải cạnh tranh với nhau, các ví điện tử còn gặp rất nhiều khó khăn khi còn phải cạnh tranh cả với các ông lớn ngân hàng.
"Trước khi NAPAS cho ra mắt VietQR, chỉ có VNPAY-QR trên các tài khoản ngân hàng. Sự xuất hiện của VietQR tạo ra rất nhiều cạnh tranh, vì nó miễn phí và nhanh chóng tức thì", ông Niraan De Silva, CEO của VNLife – công ty mẹ của dịch vụ thanh toán VNPAY-QR chỉ ra thực tế.
Tại một sự kiện hồi năm 2020, Nhà đồng sáng lập MoMo Nguyễn Bá Diệp dự đoán trong 3-5 năm tới sẽ chỉ còn 2-3 ví điện tử tồn tại được ở Việt Nam, trong khi Nhà đồng sáng lập Moca Trần Thanh Nam cho rằng ai cũng có cơ hội vì thị trường quá lớn. 4 năm sau, Moca ngừng cung cấp dịch vụ ví điện tử.
“Quyết định này được đưa ra sau khi chúng tôi đã có những cân nhắc và đánh giá rất cẩn thận”, Giám đốc Moca chia sẻ. Từ 1/7/2024, người dùng Grab chỉ thanh toán được bằng MoMo, ZaloPay, thẻ ngân hàng, không thể thanh toán bằng Moca.
Theo đó, Visa mở rộng hợp tác với MoMo, VNPAY và ZaloPay, tăng cường trải nghiệm thanh toán dễ dàng cho chủ thẻ khi giao dịch tại các đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ (SMEs).
MoMo là thương hiệu thanh toán điện tử phổ biến nhất mạng xã hội tại Việt Nam năm 2023 với tổng điểm gần 140 điểm, gấp 2,5 lần số điểm của thương hiệu theo sau, theo bảng xếp hạng ngành Fintech 2023 của Reputa.
Người Việt giờ có thể vừa chơi game giải trí, vừa tìm kiếm hàng loạt phiếu giảm giá, phục vụ đa dạng các nhu cầu như đi lại, mua sắm, ăn uống,... dịp Tết Nguyên đán 2024 thông qua game giải trí Lắc Xì 2024 của ví điện tử MoMo.
MoMo đã tiến hành rà soát hệ thống và nhận thấy khách hàng không có giao dịch trên MoMo trong 1 tháng gần nhất, phía MoMo cho biết.
Địa chỉ: Tầng 21, tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 7309 5555 - Máy lẻ 41294 | Fax: 024-39743413
Email: info@vccorp.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Bà Nguyễn Bích Minh