VFF muốn kinh doanh sản phẩm các đội tuyển quốc gia

19/01/2021 09:20 AM | Kinh doanh

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết đang có kế hoạch mở quầy bán và trưng bày sản phẩm liên quan đến các đội tuyển quốc gia.

Sáng 18/1, VFF và nhà tài trợ trang phục của các ĐTQG đã ra mắt trang phục chính thức cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam năm 2021. Theo TTK VFF Lê Hoài Anh, mẫu áo phiên bản 2021 có cảm hứng thiết kế bắt nguồn từ hình ảnh ngôi sao trên ngực áo và hình ảnh của sự lan toả. Hình ảnh ngôi sao đại diện cho ý chí kiên cường, tinh thần đoàn kết dân tộc. Hình ảnh của sự lan toả tượng trưng cho hàng triệu người hâm mộ tự hào khoác trên mình chiếc áo đấu của đội tuyển Việt Nam xuống đường, hoà vào niềm vui chiến thắng.

Mẫu áo đấu mới được sử dụng công nghệ dệt vi sợi hoạ tiết ngôi sao trên thân áo. Đây là công nghệ tiên tiến nhất được nhà tài trợ Grand Sport sử dụng với tính năng hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ: thoáng khí, nhẹ, thấm hút mồ hôi. Các chi tiết khác như cờ Việt Nam với công nghệ in 3D, huy hiệu chiến binh trên cổ áo, dải thoát khí là những điểm nổi bật không sản phẩm dành riêng cho bóng đá nào có tại Việt Nam.

Theo TTK Lê Hoài Anh, VFF dự kiến trong thời gian tới sẽ mở một quầy trưng bày và bán sản phẩm liên quan tới các ĐTQG tại trụ sở, vừa để tăng nguồn thu vừa đưa hình ảnh đội tuyển gần hơn với người hâm mộ. Ông Lê Hoài Anh đồng thời bày tỏ mong muốn các CĐV sẽ không sử dụng hàng “nhái” như hiện nay. “Các CĐV khi đến sân vẫn có thói quen mặc áo cờ đỏ sao vàng chứ không phải áo đấu chính thức. Vì tâm lý này nên trong thiết kế áo đấu của các ĐTQG, chúng tôi nhấn mạnh yếu tố màu cờ, sắc áo. Hy vọng các CĐV cũng sẽ ủng hộ đội tuyển bằng cách sử dụng đồ chính hãng khi tham gia cổ vũ đội tuyển”-ông Lê Hoài Anh cho biết.

Tại Việt Nam, các CLB đều không kinh doanh được áo đấu chính thức của đội bóng do không cạnh tranh nổi với hàng “nhái” bày bán tràn lan. Mỗi bộ quần áo “nhái” có giá chỉ trên dưới 100.000 đồng/bộ, rẻ hơn nhiều so với áo đấu chính hãng.

V.P

Từ khóa:  VFF
Cùng chuyên mục
XEM