Vay nợ của Hòa Phát lên xấp xỉ 2 tỷ USD, mỗi ngày trả 5,7 tỷ đồng tiền lãi

27/10/2020 11:20 AM | Kinh doanh

Hòa Phát đang trong giai đoạn vay nợ lớn để phát triển khu liên hợp Dung Quất. Nhờ đó, kết quả kinh doanh khu vực miền Nam khởi sắc và đưa doanh thu lợi nhuận tập đoàn lên cao nhất từ trước tới nay.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2020. Theo đó, doanh thu thuần kỳ này đạt 24.685 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 3.785 tỷ đồng, tăng 110%, và là quý có kết quả tốt nhất từ trước tới nay.

Hòa Phát cho biết, kết quả kinh doanh khởi sắc là do sản lượng thép thô tiêu thụ tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, trong khi giá vốn tốt. Đồng thời, mảng nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh. Báo cáo bộ phận của Hòa Phát cho thấy, mảng nông nghiệp đem về gần 2.800 tỷ đồng doanh thu và 488 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Vay nợ của Hòa Phát lên xấp xỉ 2 tỷ USD, mỗi ngày trả 5,7 tỷ đồng tiền lãi - Ảnh 1.

Sau 9 tháng, Hòa Phát đạt doanh thu thuần 64.340 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 8.845 tỷ đồng, tương ứng tăng 41% và 56% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Hòa Phát ghi nhận hơn 4 triệu tấn thép thô, gấp 2 lần năm 2019. Trong đó, thép xây dựng thành phẩm đạt gần 2,5 triệu tấn, còn lại là phôi thép, thép cuộn cán nóng (HRC). Riêng thép thành phẩm tăng 27% so với cùng kỳ. Thị phần thép Hòa Phát đạt 32,6%.

Vay nợ của Hòa Phát lên xấp xỉ 2 tỷ USD, mỗi ngày trả 5,7 tỷ đồng tiền lãi - Ảnh 2.

Tại ngày 30/9/2020, tổng giá trị tài sản của Hòa Phát là 117.472 tỷ đồng, tăng 15.700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (tăng 15%). 

Trong cơ cấu nguồn vốn, vay nợ của Hòa Phát tăng mạnh. Nợ ngắn hạn tăng 7.160 tỷ đồng và nợ dài hạn tăng 1.412 tỷ đồng. Tổng cộng, vay nợ đã tăng gần 8.600 tỷ đồng so với đầu năm, lên 45.200 tỷ đồng.

Vay nợ tăng cao khiến Hòa Phát phải trả nhiều chi phí lãi vay hơn. Sau 9 tháng, chi phí lãi vay là 1.545 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Hà My

Từ khóa:  hòa phát
Cùng chuyên mục
XEM