Vanh Leg là ai mà vừa trở lại đã lọt top 1 trending Youtube, được cả ViruSs lẫn Độ Mixi ủng hộ?

17/12/2020 14:12 PM | Kinh doanh

Sau gần 2 năm vắng bóng, Vanh Leg vẫn chứng tỏ là cái tên nổi bật trong giới Youtuber Việt Nam và được nhiều khán giả ủng hộ, yêu mến.

Mới ra mắt hơn một ngày, MV "Học viện Youtube" của Vanh Leg đã nằm top 1 trending trên bảng xếp hạng Youtube Việt Nam. Lần trở lại này của Youtuber đình đám nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các streamer khác như Độ Mixi, ViruSs, Long Hách, Diễn Dler... Trong khi đó, hàng chục ngàn bình luận cũng được người hâm mộ gửi đến anh, chúc mừng Vanh Leg "comeback" thành công và gửi gắm niềm hy vọng nhiều sản phẩm mới sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Được biết, trước khi vắng bóng trên đường đua "Youtube" trong vòng 2 năm qua, Vanh Leg từng được cộng đồng mạng ưu ái phong là ""ông hoàng nhạc chế", "thánh nhạc chế",…Anh gây ấn tượng với khán giả bởi những clip nhạc chế, cover hài hước, được đầu tư công phu về mặt nội dung lẫn hình ảnh.

Vanh Leg là ai?

Vanh Leg tên thật là Nguyễn Việt Anh, sinh năm 1993 và đến từ Hà Nội. Từ khi còn nhỏ, Vanh Leg đã có khiếu về âm nhạc với khả năng chơi piano cực đỉnh. Năm 2009, anh bắt đầu sáng tác nhạc khi vào giới Underground và là một thành viên trong nhóm nhạc NS Band, tên tuổi được nhiều bạn trẻ Hà Nội thời đó biết đến.

Sau quãng thời gian 2 năm hoạt động âm nhạc, Vanh Leg bắt đầu có những sản phẩm nhạc chế được chú ý, mang phong cách riêng như: No say ben, Con nhà nghèo, Tôi cô đơn... và các bản cover: Thời gian sẽ trả lời, Bụi bay vào mắt, Mình yêu nhau đi...

Năm 2013 là năm bước ngoặt của anh chàng khi các video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội lúc bấy giờ. Ở thời điểm Youtube và smartphone chưa thật sự bùng nổ, nhiều video Youtube của Vanh Leg đã đạt tới con số triệu view.

Vanh Leg là ai mà vừa trở lại đã lọt top 1 trending Youtube, được cả ViruSs lẫn Độ Mixi ủng hộ? - Ảnh 1.

Chuyên trang Social Blade cũng nhiều lần đưa Vanh Leg vào top 10 kênh Youtube cá nhân lớn nhất Việt Nam, bên cạnh những cái tên như Cris Devil Gamer, Sơn Tùng M-TP, Thơ Nguyễn,…

Tính đến tháng 12/2020, kênh Youtube của Vanh Leg đạt gần 6,4 triệu lượt người theo dõi và hơn 1,3 tỷ view. Những MV được sản xuất cách đây 2 năm cũng thu về lượt view khủng như "Đại ca lớp 12A" (289 triệu view), "Giấc mộng ca sĩ" (168 triệu view), "Đời anh xe ôm" (121 triệu view),…

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Vanh Leg còn thử sức trong vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên với một số phim ngắn được đăng tải trực tiếp trên Youtube. Anh hiện sở hữu một fanpage riêng với gần 1 triệu người theo dõi.

Vanh Leg đi đâu trong hai năm qua?

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Vanh Leg khiến không ít khán giả bất ngờ bởi sự biến mất đột ngột của mình. Hai năm vừa qua, anh không sản xuất video mới nào trên Youtube. Trong năm 2019, thi thoảng fanpage của Vanh Leg xuất hiện các nội dung quảng cáo nhưng sau tháng 4/2019, khán giả cũng không thấy anh cập nhật gì mới nữa.

Thời gian này, cũng có nhiều lời đồn đoán được tung ra như Vanh Leg tạm nghỉ để đi nghĩa vụ quân sự, Vanh Leg gặp cú sốc lớn về tình cảm nên cần thời gian để suy nghĩ và tìm ra hướng đi mới, thậm chí là Vanh Leg… đi tù.

Dù là lý do gì, Youtuber này vẫn chiếm được lòng tin yêu của nhiều khán giả. Bằng chứng là MV "Học viện Youtube" do Vanh Leg phát hành ngày 15/12/2020 ngay lập tức đã leo lên top 1 trending Youtube.

Vanh Leg là ai mà vừa trở lại đã lọt top 1 trending Youtube, được cả ViruSs lẫn Độ Mixi ủng hộ? - Ảnh 2.

Trong MV, Vanh Leg đặt mình vào kịch bản bị hôn mê suốt 2 năm, khi tỉnh dậy trong "Học viện YouTube", mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Hàng loạt những kênh nhảm nhí, nội dung câu view rẻ tiền "mọc lên như nấm".

Đặc biệt, Vanh Leg còn đả kích mạnh mẽ nạn ăn cắp content trong giới Youtuber. Qua đó, anh cũng hé lộ phần nào áp lực phải sản xuất nội dung mới liên tục, đã ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo của bản thân, buộc mình phải "lặn" suốt 2 năm trời để tìm lại cảm xúc và sự cân bằng.

Cuối video, Vanh Leg nhắn nhủ tới khán giả: "9 năm làm Youtube, đã có những lúc khó khăn tưởng chừng như muốn dừng lại. 2 năm là 1 quãng thời gian dài…nhưng đó là quãng thời gian đủ để tôi có thể cân bằng được cảm xúc và sáng tác trở lại. Cho dù sau này con đường tôi đi có nhiều chông gai nhưng tôi chỉ muốn nói rằng: Ngày nào tôi còn hát được thì tôi vẫn sẽ còn làm video cho mọi người xem. Cám ơn những người vẫn còn ở đây và chờ đợi tôi trong suốt 2 năm qua…Cám ơn tất cả!!!"

Nhật Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
XEM