Ưu tiên 'luồng xanh' cho xe chở quả vải tươi từ Lào Cai sang Trung Quốc

26/05/2023 21:04 PM | Xã hội

Từ 0h ngày hôm nay (26/5), các xe chở quả vải tươi xuất khẩu khi đến cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) sẽ được ưu tiêu phân luồng, khai báo hải quan và xuất khẩu vào đầu giờ sáng hàng ngày.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai vừa có thông báo về việc phân luồng phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Theo đó, để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu quả vải tươi, từ 0h ngày 26/5, phương tiện chở quả vải tươi xuất khẩu đến cửa khẩu Kim Thành khai báo với bộ đội biên phòng tại vị trí barie số 2B để được cấp phiếu điều tiết, hướng dẫn đi theo biển chỉ dẫn trên đường T4 vào tập kết tại bãi đỗ xe trước Nhà liên ngành (hướng nhìn vào nội địa, tiếp giáp Công ty Logistics Kim Thành).

Đại diện tổ chức, cá nhân xuất khẩu quả vải tươi thực hiện khai báo với cơ quan hải quan tại barie số 2A để được lực lượng biên phòng điều tiết phương tiện đi vào khu vực giám sát hải quan làm thủ tục xuất khẩu.

Ưu tiên 'luồng xanh' cho xe chở quả vải tươi từ Lào Cai sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Mặt hàng quả vải tươi được ưu tiên luồng xanh xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: Hân Nguyễn.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các đơn vị thành viên quản lý cửa khẩu bố trí cán bộ có mặt tại vị trí làm việc trước giờ mở cửa khẩu 30 phút để tiếp nhận, giải quyết thủ tục, giúp hoạt động xuất khẩu quả vải tươi tại Cửa khẩu Kim Thành nhanh chóng, thuận lợi.

Trao đổi với Tiền Phong , ông Vương Trinh Quốc - Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai - cho biết, đặc thù quả vải tươi, thời gian vụ vải chỉ có khoảng 70 ngày. Chính vì thế, chúng ta cần có phương án luồng xanh ưu tiên số một.

"Hàng năm, vào vụ vải, Ban rà soát lại cơ sở hạ tầng đồng thời trao đổi với các địa phương trồng vải về nhu cầu xuất khẩu. Thống kê các năm gần đây, vụ vải có khoảng 50-70 xe thông quan một ngày. Những xe này thường đóng hàng dưới xuôi, di chuyển từ 21h tối hôm trước đến khoảng 3h sáng hôm sau đến cửa khẩu Kim Thành. Ban phải sắp xếp vào các xe vào vị trí để khoảng 5h sáng, lực lượng liên nghành tiến hành làm thủ tục. Phía Hà Khẩu mở cửa khẩu lúc 7h. Vì thế, các xe sẽ được ưu tiên để xuất sang phía bạn trước 10h sáng", ông Quốc nói thêm.

Theo khai báo hải quan, giá quả vải Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hiện tại có giá 14.000 đồng/kg.

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, ngoài mặt hàng quả vải tươi, các loại hoa quả xuất khẩu còn có thanh long, xoài, chuối...Ở chiều ngược lại, chúng ta cũng nhập khẩu các loại rau, củ, quả từ Trung Quốc. Điển hình như khoai tây, cam.

Theo Hân Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM